Tình cũ Thành Long trải lòng về mâu thuẫn với con gái

19/03/2021 14:58 GMT+7

Ngô Ỷ Lợi cho biết cô không yêu thêm ai sau mối tình với Thành Long . Hoa hậu châu Á 1990 muốn chăm sóc con gái chu đáo nên né tránh hôn nhân.

Theo Apple Daily, ngày 18.3 Ngô Ỷ Lợi đã có cuộc phỏng vấn với truyền thông Hồng Kông. Tình cũ nam diễn viên nổi tiếng Thành Long trải lòng về cuộc sống hiện tại cũng như giải thích thêm cho khán giả hiểu về mâu thuẫn giữa cô và con gái. Tháng 3.2017, Ngô Trác Lâm - con gái Ngô Ỷ Lợi khiến công chúng rúng động khi báo cảnh sát yêu cầu được giúp đỡ sau khi tố cáo bị mẹ đẻ của mình “bạo hành bằng lời nói”. Sau lệnh cách ly của tòa án, Ngô Ỷ Lợi phải công khai xin lỗi con gái và hứa không tái phạm thì mới được tiếp tục sống chung với Ngô Trác Lâm.
Nói về sự việc, Hoa hậu châu Á 1990 thừa nhận cô đã quá nóng nảy, gay gắt và nghiêm khắc với con mình. Sau đó Ngô Trác Lâm gặp gỡ người tình đồng tính Andy, chuyển đến Canada sinh sống và điều này khiến Ngô Ỷ Lợi day dứt suốt thời gian dài. Thế nhưng theo thời gian, mối quan hệ mẹ - con của họ đã không còn căng thẳng như trước. Dù 2 năm qua không gặp mặt nhau nhưng cả Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm thường xuyên liên lạc bằng cách gọi điện, nhắn tin.
Tình cũ Thành Long trải lòng về mâu thuẫn với con gái1

Bức hình Ngô Ỷ Lợi chụp cùng con gái được cô treo trang trọng trong nhà.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE DAILY

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có mẹ đơn thân, Ngô Ỷ Lợi cho biết cô đau lòng vì khiến con gái duy nhất của mình lặp lại quá khứ của mẹ nhưng lại không hối hận khi sinh ra Ngô Trác Lâm từ mối tình vụng trộm với Thành Long. "Mỗi trải nghiệm đều là bài học với tôi, tôi không hối hận cũng không oán trách ai", cô nói. Ngô Ỷ Lợi khẳng định rằng bản thân là người sống tình cảm nên không muốn bỏ đứa trẻ. Điều khiến Hoa hậu châu Á 1990 cay đắng là sao phim Túy quyền nhanh chóng trở mặt khi hay tin cô có thai, khiến Ngô Ỷ Lợi bị chỉ trích nặng nề. Ở thời điểm đó, Ngô Ỷ Lợi không muốn lên tiếng giải thích vì cảm thấy không cần thiết. "Làm người quan trọng nhất là vấn lương tâm không thấy hổ thẹn", Ngô Ỷ Lợi đáp trả những thông tin cho rằng cô sinh con là để ép Thành Long ly hôn và muốn hưởng số tiền trợ cấp suốt đời từ ngôi sao võ thuật nổi tiếng.
Tình cũ Thành Long trải lòng về mâu thuẫn với con gái2

Ngô Trác Lâm và bạn gái đồng tính.

ẢNH: INSTAGRAM NV

Tình cũ Thành Long trải lòng về mâu thuẫn với con gái3

Ngô Ỷ Lợi ở tuổi 47.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE DAILY

Cũng trong buổi phỏng vấn này, Ngô Ỷ Lợi cho biết kể từ mối tình với Thành Long năm 18 tuổi cho đến nay cô vẫn chưa yêu thêm người nào. Những năm qua Ngô Ỷ Lợi được nhiều đàn ông theo đuổi nhưng không mở lòng với ai vì vướng bận con cái. Hoa hậu châu Á 1990 cho rằng khi kết hôn cô sẽ phải sinh con cho chồng mới, không thể chăm sóc tốt cho Ngô Trác Lâm. Ngoài ra phóng viên có nhắc đến tin đồn trong quá khứ rằng Ngô Ỷ Lợi chính là kẻ thứ 3 chen chân vào mối tình của Mai Diễm Phương và Triệu Văn Trác, Mai Diễm Phương và Lâm Quốc Bân. Tuy nhiên người đẹp Hồng Kông bác bỏ, khẳng định không quan tâm đến những tin đồn thất thiệt.
Ngô Ỷ Lợi trở thành Hoa hậu châu Á 1990 khi chỉ mới 17 tuổi. Dù sự nghiệp diễn xuất sau đó không mấy rực rỡ nhưng cô luôn gây được chú ý qua những lùm xùm trong đời sống cá nhân, nổi tiếng nhất có lẽ là mối tình với ngôi sao võ thuật Thành Long. Ngô Ỷ Lợi và Thành Long từng có một thời gian hẹn hò dù lúc đó anh là người đã có gia đình. Kết quả của mối tình vụng trộm này chính là bé gái Ngô Trác Lâm sinh năm 1999. Tuy nhiên, Thành Long chưa bao giờ công nhận người con này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.