Con người tỏa ra ánh sáng, sẽ tắt khi chết đi

31/05/2025 16:00 GMT+7

Mọi sinh vật nói chung và con người nói riêng đều tỏa ra một dạng ánh sáng yếu ớt mà mắt người không nhận ra, và thứ ánh sáng này sẽ tắt ngúm khi sinh vật chết đi.

Con người tỏa ra ánh sáng, vốn tắt ngúm khi họ chết - Ảnh 1.

ảnh: The Journal of Physical Chemistry Letters

Đó là kết luận của đội ngũ các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Calgary (Canada) khi sử dụng camera đặc biệt để nghiên cứu cái gọi là ánh sáng "phát tán photon siêu yếu" (UPE) ở chuột.

"UPE có liên hệ mật thiết với sự sống", theo nhà vật lý học Vahid Salari và các đồng sự trình bày trong báo cáo đăng trên chuyên san The Journal of Physical Chemistry Letters.

Chẳng hạn, trong trường hợp ở chuột, UPE có liên quan đến sự sống vì chuột sống phát ra UPE mạnh hơn đáng kể so với chuột vừa chết.

"Báo cáo về UPE có tầm quan trọng nền tảng cho hoạt động nghiên cứu cơ bản, vì kết quả có thể được sử dụng để quan sát không xâm lấn đối với những quy trình sinh hóa và trao đổi chất của các cơ thể sinh vật sống", báo cáo nêu rõ.

UPE được phát hiện tỏa ra từ những dạng sự sống khác nhau, từ sinh vật đơn bào đến thực vật, động vật và thậm chí con người.

Không giống như hiện tượng phát quang sinh học (thường thấy ở những sinh vật như đom đóm), vốn phát ra ánh sáng nhìn thấy được ở cường độ cao, UPE tỏa ra ánh sáng ở mật độ vô cùng thấp, và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. UPE cũng khác với bức xạ phát ra do nhiệt độ.

Theo các nhà nghiên cứu, về cốt lõi, UPE là quá trình sản xuất ra cái gọi là các gốc oxy phản ứng, viết tắt là ROS.

Trong khi đó, khi thí nghiệm trên thực vật, các nhà nghiên cứu phát hiện UPE thay đổi phụ thuộc mức độ tiếp xúc với những yếu tố stress như thay đổi nhiệt độ, chấn thương, điều trị hóa học.

Vì sao có những tử thi dường như không bị phân hủy?

Khám phá thêm chủ đề

Ánh Sáng Con người Sự sống
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.