'Con nhà người ta' là con nhà mình - nhìn từ góc độ khác

18/11/2021 17:21 GMT+7

“Khách hàng báo ký hợp đồng gấp. Ông bà nội lại đang trên đường từ dưới quê lên thăm cháu, gần tới nhà rồi, chị chạy đi đây!”, chị nói nhiều lúc bận rộn và áp lực lắm nhưng mỗi tối về nhà quây quần bên mấy đứa nhỏ là bao nhiêu cực nhọc tan biến.

Ngôi nhà của họ bên ngoài bề thế đẹp đẽ bao nhiêu thì bên trong hài hước bấy nhiêu. Trên tường phòng khách là bốn hình thù (chắc là 4 con người) đang dắt tay nhau đứng trong một cái hình chữ nhật (cái nhà). Trên rèm có siêu nhân (nếu chị không nói thì tôi tưởng là hình que kem lột vỏ). Thậm chí áo chị mặc có chấm vàng chấm đỏ (chị thuyết minh là hoa mai hoa đào bọn nhóc vẽ từ hồi bé xíu)... Thảm, rèm, áo quần, vách tường… bố mẹ ngủ say cũng rơi vào bàn tay sáng tạo nguệch ngoạc của bọn nhóc. Chị nói: “Nhà thì sơn lại, áo quần thì sắm mới được chứ thời gian vàng để trẻ con phát triển trí tuệ nó ngắn ngủi lắm”.

Đi đó đi đây nhiều, quan điểm nuôi dạy con của anh chị cũng rất “Tây”:

- Hơn một trăm năm nay, cả cái hãng Crayola trứ danh Hoa Kỳ cũng chỉ làm mỗi cái việc là nghiên cứu ra loại bút màu nào đẹp nhất, an toàn nhất cho trẻ con. Bây giờ Tập đoàn Thiên Long đại diện phân phối chính thức, bút màu Crayola vẽ xong, lau giặt sạch vô tư, vẽ mới thoải mái. Bọn nhỏ tô vẽ trông vớ vẩn thế thôi chứ đó là lúc bên trong bộ não của nó hàng tỉ phản ứng diễn ra. Nơ-ron thần kinh sinh sôi liên tục để tăng học hỏi! - Chị nói.

Kể cả bây giờ, khi bút lông màu, bút sáp màu, thảm vẽ,… đã mua online dễ dàng, chị vẫn chụp hình để lưu giữ lại toàn bộ những nét vẽ ngộ nghĩnh. “Khi con lớn, đám cưới tụi nó chị sẽ phát video mấy cái tranh này!” - Chị khẳng định như vậy và không quên dặn tôi cuối tuần sang chung vui tiệc nhỏ thân mật trong nhà mừng 2 đứa con mới được học bổng.Ngày trước, hễ bà cô bên chồng, chị em dâu, nội ngoại họ hàng ai đến chơi mà ý kiến không nên để trẻ con tô vẽ linh tinh làm mất thẩm mỹ, phải răn dạy lại… là chị nói: “Tụi nhỏ không phá linh tinh, chỉ thích vẽ nên vợ chồng em cho con được tự do sáng tạo”. Chồng chị có nghe cũng chỉ cười trừ vì hai người đã thống nhất từ lúc mới cưới: con nhà mình không việc gì phải so sánh con nhà người ta. “Con nhà người ta” chẳng qua là con nhà mình nhìn từ góc độ khác.

Các dòng sản phẩm của Crayola, bao gồm Dụng cụ mỹ thuật với các sản phẩm bút lông màu, bút sáp màu, bút chì màu, màu nước…; Đồ chơi sáng tạo CIY (Create It Yourself) và STEAM (Khoa học - Science, Công nghệ - Technology, Kỹ thuật - Engineering, Art - Nghệ thuật và Toán học - Mathematics) giúp trẻ phát huy tối đa khả năng tư duy; và “My First Crayola” với những sản phẩm được nghiên cứu và thiết kế chuyên biệt dựa trên hành vi của các bé từ 1 đến 3 tuổi giúp phát triển trí thông minh toàn diện.

Bên cạnh các điểm bán, nhà sách, siêu thị lớn trên toàn quốc, Thiên Long sẽ phân phối 28 sản phẩm thuộc 3 nhóm chủ lực của Crayola trực tiếp trên trang thương mại điện tử www.flexoffice.com/pages/crayola và các sàn TMĐT lớn như Tiki, Shopee, Lazada với ưu đãi lớn lên đến 50% cùng chính sách miễn phí giao hàng hấp dẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.