Con nuôi cựu Tổng thống Chirac bị cướp

05/03/2012 03:11 GMT+7

Theo tờ Le Parisien, bà Anh Dao Traxel, con nuôi gốc Việt của cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac vừa bị cướp giật tại quận 13, khu vực đông người châu Á sinh sống ở thủ đô Paris.

Bà Traxel bị tấn công vào khoảng 9 giờ tối hồi giữa tuần trước, trong lúc đi về trụ sở tổ chức từ thiện L’étoile européenne du dévouement civil et militaire, vốn chuyên giúp đỡ trẻ mồ côi và bệnh nhi do bà làm chủ tịch. Hai tên cướp đã tìm cách giật giỏ xách và điện thoại di động nhưng bà kiên quyết không buông tay. Trong lúc xô xát, bọn cướp đã lôi bà Traxel đi khoảng 5m, nhưng sau cùng phải bỏ chạy do thực khách ở một số quán ăn quanh đó nghe động đã ra tiếp cứu. Nạn nhân đã đệ đơn kiện lên cảnh sát và vụ việc đang được điều tra. Bà Anh Dao Traxel, 54 tuổi, gặp gỡ vợ chồng cựu tổng thống vào năm 1979 tại Pháp, sau đó được nhận làm con nuôi và từng sống 2 năm cùng với gia đình Chirac.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.