Con tin Mỹ ở Iran năm 1979 được bồi thường

26/12/2015 09:10 GMT+7

AFP hôm qua 25.12 đưa tin 53 người Mỹ bị cầm giữ làm con tin trong 444 ngày tại Iran hồi năm 1979 sẽ nhận được khoản bồi thường tài chính đã trông đợi suốt nhiều thập niên qua.

AFP hôm qua 25.12 đưa tin 53 người Mỹ bị cầm giữ làm con tin trong 444 ngày tại Iran hồi năm 1979 sẽ nhận được khoản bồi thường tài chính đã trông đợi suốt nhiều thập niên qua.

Nhóm con tin Mỹ thứ hai được Iran thả, họp báo ngày 19.11.1979, một ngày sau khi giáo chủ Iran là Ayatollah Khomeini ra lệnh thả tất cả con tin là phụ nữ và người da màu đang bị cầm giữ ở Đại sứ quán Mỹ tại Tehran - Ảnh: AFPNhóm con tin Mỹ thứ hai được Iran thả, họp báo ngày 19.11.1979, một ngày sau khi giáo chủ Iran là Ayatollah Khomeini ra lệnh thả tất cả con tin là phụ nữ và người da màu đang bị cầm giữ ở Đại sứ quán Mỹ tại Tehran - Ảnh: AFP
Theo dự luật chi tiêu quốc gia vừa được quốc hội Mỹ phê chuẩn, các nạn nhân sẽ nhận 4,4 triệu USD/người, tức 10.000 USD cho mỗi ngày bị cầm giữ trong vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ của các nhóm thanh niên Iran ủng hộ cuộc Cách mạng Hồi giáo tại nước này khi đó. Sự kiện này là một trong những yếu tố dẫn đến việc Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran.
Đến tháng 1.1981, các bên đạt thỏa thuận về phóng thích con tin, và một trong những điều kiện là cấm đòi bồi thường từ chính phủ Iran. Do đó, mọi nỗ lực đòi bồi thường đến nay đều không đi đến đâu do không xác định được trách nhiệm và nguồn tài chính.
Tuy nhiên, đầu năm nay, một tòa án Mỹ ra phán quyết buộc BNP Paribas, ngân hàng lớn nhất nước Pháp, nộp phạt 8,9 tỉ USD do vi phạm các nghị quyết trừng phạt Iran. Nhờ đó, Washington đã có thể thu xếp ngân sách bồi thường cho các nạn nhân. Trong số 53 con tin, đã có 16 người qua đời và gia đình họ sẽ nhận tiền bồi thường.
Dự luật chi tiêu nói trên, được quốc hội Mỹ thông qua hồi tuần trước và Tổng thống Barack Obama đã ký ban hành, có điều khoản quy định về bồi thường cho nạn nhân của những vụ tấn công khủng bố, bao gồm đợt đánh bom đại sứ quán Mỹ ở châu Phi vào năm 1998. AFP dẫn lời thượng nghị sĩ Dân chủ Harry Reid cho biết đảng của ông đã yêu cầu đưa các con tin ở Iran vào diện bồi thường và sau quá trình thương thảo, các nghị sĩ Cộng hòa đã đồng ý vấn đề này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.