Con trai Thủ tướng Hun Sen hé lộ chính sách đối ngoại tương lai của Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
04/04/2023 10:54 GMT+7

Tướng Hun Manet, con trai của Thủ tướng Hun Sen, mới đây hé lộ chính sách đối ngoại tương lai của chính phủ Campuchia nếu ông được bầu làm thủ tướng.

Phát biểu tại lễ khánh thành khu sản khoa ở huyện Chum Kiri thuộc tỉnh Kampot hôm 2.4, tướng Hun Manet, phó tư lệnh Các lực lượng vũ trang hoàng gia kiêm tư lệnh Lục quân Campuchia, nhấn mạnh chính sách đối ngoại tương lai của chính phủ Campuchia vẫn sẽ là bạn với tất cả các nước, theo tờ Khmer Times hôm nay 4.4.

Ông Hun Manet còn nhấn mạnh ông sẽ củng cố quan hệ với các quốc gia khác bao gồm cả Trung Quốc và phương Tây. Tướng Hun Manet cho hay ông đã được hỏi liệu Campuchia có nghiêng về Trung Quốc hơn là phương Tây hay không.

Ông lưu ý rằng Campuchia đã trải qua một quá khứ cay đắng khi bị cuốn vào Chiến tranh Lạnh giữa hai siêu cường là Mỹ và Nga vào thập niên 1970.

Con trai Thủ tướng Hun Sen hé lộ chính sách đối ngoại tương lai của Campuchia - Ảnh 1.

Tướng Hun Manet phát biểu tại lễ khánh thành khu sản khoa ở huyện Chum Kiri, tỉnh Kampot hôm 2.4

Chụp màn hình Khmer Times

Tướng Hun Manet cho rằng nếu phụ thuộc vào một quốc gia và phớt lờ những quốc gia khác, Campuchia sẽ phải đối mặt với những hậu quả như trong quá khứ. Ông khẳng định chính phủ do đảng Nhân dân Campuchia (CPP) lãnh đạo tuân thủ lập trường có lợi cho người dân Campuchia.

"Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng quan hệ với tất cả các quốc gia trên thế giới nhằm phục vụ lợi ích của quốc gia và nhân dân Campuchia", Tướng Hun Manet nhấn mạnh, đồng thới nhắc lại rằng lập trường của Campuchia là trung lập.

"Campuchia đã thân thiết với Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và các nước khác. Đây là chính sách đối ngoại của chính phủ Campuchia. Chúng tôi muốn như thế. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng chính sách này trong thời gian tới", ông Hun Manet phát biểu.

Đảng cầm quyền Campuchia đề cử con trai Thủ tướng Hun Sen trước thềm tổng tuyển cử

Trước đó, Khmer Times ngày 2.4 trích thông báo của CPP cho hay tướng Hun Manet đã được đề cử làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử quốc hội ngày 23.7 và tên của ông xếp đầu tiên trong số 12 ứng cử viên của CPP.

Việc được đề cử làm ứng cử viên vào quốc hội là điều kiện cho ông Hun Manet có cơ hội trở thành thủ tướng bởi theo hiến pháp Campuchia, người đứng đầu chính phủ phải là thành viên quốc hội. Hồi năm 2021, CPP đã ủng hộ, đề cử ông Hun Manet là người đủ phẩm chất để trở thành ứng viên thủ tướng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.