Còn tư duy “hộ khẩu”, dân còn mệt

19/02/2014 03:00 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc về các bài viết Quyền tự do cư trú và bài Ở trọ nhà mình trên Thanh Niên ngày 18.2.

Đã quá lạc hậu

Theo tôi, cách quản lý bằng sổ hộ khẩu như hiện nay hoàn toàn không còn phù hợp. Chúng ta phải mạnh dạn thay đổi để bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới cũng như thực tế đời sống xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người sống và làm việc, góp phần làm giàu mạnh nước nhà.

Ngô Minh Tâm (tamngoelvi@yahoo.com)

Đừng tạo kẽ hở

Đã cho phép người dân ở tỉnh khác mua nhà, học hành, làm việc thì phải cho họ nhập khẩu chứ? Cơ chế tạo kẽ hở cho cán bộ tham nhũng, hối lộ là vậy. Nếu việc nhập khẩu dễ dàng thì làm gì có chuyện chạy hộ khẩu, tạm trú...

Trần Mỹ (tranmy456@yahoo.com)

 Nguyễn Văn Liêm
Chuyện thay đổi quản lý bằng hộ khẩu được nói đến từ lâu, đã có nhiều phương thức quản lý khác thay thế hiện đại. Lý do gì mà cứ mãi loay hoay với chuyện quản lý bằng hộ khẩu?

Nguyễn Văn Liêm (H.Đại Lộc, Quảng Nam)

Nguyễn Hải Châu  

Do chuyện nhập khẩu quá nhiêu khê nên tình trạng người dân có hộ khẩu một nơi nhưng sinh sống ở nơi khác rất phổ biến. Nếu chỉ bám vào hộ khẩu để quản lý thì ai quản nổi số người đang sống “trôi nổi”. Bấy nhiêu đủ thấy sổ hộ khẩu đã không còn phù hợp.

Nguyễn Hải Châu (Q.7, TP.HCM)

Thanh Đông
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> Quyền tự do cư trú
>> Ở trọ nhà mình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.