Còn ý kiến về bauxite, còn tiếp tục lắng nghe

23/10/2010 14:18 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ (VPCP) Nguyễn Xuân Phúc khẳng định như vậy khi trả lời báo giới bên ngoài hành lang phiên họp Quốc hội sáng nay, 23.10.

Theo Bộ trưởng Phúc, tại kỳ họp Quốc hội này chắc chắn sẽ có nhiều chất vấn về vấn đề bauxite. Các thành viên Chính phủ sẵn sàng trả lời vấn đề này trên tinh thần trình bày rõ những vấn đề cần làm rõ, ví dụ như có hay không công nghệ thiết bị để đảm bảo an toàn môi trường, hiệu quả kinh tế...

“Những lo ngại của người dân, nhân sĩ, trí thức tôi cho là cần thiết phải lắng nghe nhưng mà phân tích đó để có quyết định cuối cùng thì chúng ta phải có thời gian vì đây là chủ trương đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội chỉ đạo”, Bộ trưởng Phúc nói.

* Vậy bao giờ Chính phủ sẽ xem xét kiến nghị của các nhân sĩ, trí thức về việc dừng dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, thưa Bộ trưởng?

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc: Chưa, đang thảo luận thôi, vấn đề này thảo luận nhiều rồi. Bây giờ nhân dịp tràn bùn đỏ Hungary, tiếp tục thảo luận thêm thì chúng ta tiếp tục lắng nghe. Còn ý kiến thì còn tiếp tục nghe.

* Sắp tới có buổi làm việc giữa các bên liên quan về bản kiến nghị này không?

- Ông Nguyễn Xuân Phúc: Chúng tôi sẽ tập hợp hết các ý kiến báo cáo Chính phủ trong thời gian tới.

* Bộ trưởng nghĩ thế nào trước ý kiến cho rằng đã đầu tư 300 - 400 triệu USD vào dự án khai thác bauxite rồi thì không thể dừng lại được vì lãng phí?

- Ông Nguyễn Xuân Phúc: Tôi nghĩ phải tiếp tục nghiên cứu toàn diện hơn, ví dụ vấn đề công nghệ, vấn đề an toàn, vấn đề môi trường trong tình hình thời tiết hiện nay để mà có quyết định chính xác, kịp thời trên cơ sở lắng nghe ý kiến mọi tầng lớp, mọi nhân sĩ, trí thức.

Bày tỏ mối quan tâm đến yếu tố môi trường, an toàn dự án, đại biểu Nguyễn Đình Xuân nói: "Tôi mong muốn Chính phủ, Tập đoàn Than - Khoáng sản báo cáo cụ thể với Quốc hội, cử tri về những biện pháp an toàn, phương án dự phòng một khi có sự cố xảy ra. Nếu chúng ta có được phương án dự phòng tốt thì tiếp tục triển khai dự án".

“Chủ trương về bauxite chúng ta đã đồng ý cho làm rồi, thực tế cũng đã triển khai rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng Quốc hội cần giám sát về việc triển khai dự án này như thế nào. Trước đây, tôi đã nhiều lần kiến nghị với UBTVQH rằng cần phải giao việc này cho Quốc hội giám sát, hoặc UBTVQH giám sát, hoặc UB KH-CN-MT của Quốc hội giám sát. Nhưng đến nay vẫn chưa có ai trả lời về vấn đề này. Theo tôi, chúng ta nên thảo luận là nên làm thế nào trong những điều kiện cụ thể, cần có một chiến lược khai thác”, đại biểu Nguyễn Danh nói.

Đại biểu Lê Quang Bình nêu rõ: “Trước đây, chúng ta không làm được vì công nghệ chưa có hoặc chưa đáp ứng. Về sau thì xuất hiện tâm lý lo ngại vì ô nhiễm môi trường. Bởi bùn đỏ từ khai thác bauxite còn nguy hại hơn cả chất độc dioxin. Đến khi sang nước bạn, họ nói rằng đã có công nghệ xử lý vấn đề độc hại, đảm bảo không gây hại tới môi trường, con người. Thế nhưng, thực tế là Trung Quốc có nhiều mỏ khai thác bauxite nhưng bây giờ họ đều đóng cửa và sang Việt Nam khai thác. Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao?”.

Thành Lương (ghi)

Bảo Cầm (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.