Concert của NCT 127 tại Indonesia bị dọa đánh bom

05/11/2022 08:16 GMT+7

Các buổi hòa nhạc của nhóm thần tượng Kpop NCT 127 tại Jakarta (Indonesia) vào ngày 4 và 5.11 sẽ diễn ra theo đúng lịch trình, với các biện pháp thắt chặt an ninh sau một vụ đe dọa đánh bom.

Concert của NCT 127 tại Indonesia bị đe dọa đánh bom

SM ENTERTAINMENT

Theo báo cáo của Detik News, hôm 4.11, một bức thư viết tay đe dọa khủng bố tại ICE BSD - nơi diễn ra concert của NCT 127, đã lan truyền trên mạng xã hội. Bức thư có nội dung: “ICE BSD ngày 4 tháng 11 năm 2022. SOS 11 người, 3 xe TNT TATP". Được biết, TNT và TATP là hai trong số những loại chất nổ có sức công phá lớn trong lịch sử nhân loại.

Ngay sau khi nhận được thông báo về mối đe dọa này, cảnh sát Jakarta đã triển khai một đội xử lý bom và chó nghiệp vụ đến địa điểm tổ chức concert. Kết quả tìm kiếm khẳng định không tìm thấy bom, mối đe dọa liên quan đến chất nổ hay các vật thể khả nghi khác.

Cơ quan cảnh sát sau đó đã thông báo rằng các buổi biểu diễn của nhóm nhạc nam nhà SM sẽ diễn ra theo kế hoạch và kêu gọi công chúng bình tĩnh. Theo phát ngôn viên Endra Zulpan của cảnh sát Metro Jakarta, đơn vị đã xác định được danh tính và hiện đang truy bắt cá nhân được cho là đã đăng lời đe dọa đánh bom lên mạng. Người này cũng sẽ bị cảnh sát thẩm vấn. Ông Zulpan cho biết: “Chúng tôi sẽ xem xét lại sự việc vì hành động của người này đã để lại hậu quả và khiến mọi người sợ hãi”.

Cảnh sát Jakarta khẳng định không tìm thấy các mối đe dọa tại địa điểm concert của NCT 127

SM ENTERTAINMENT

Trong khi đó, buổi biểu diễn tại Jakarta của NCT 127 đã được tăng cường các biện pháp an ninh, rút kinh nghiệm sau tình trạng quá tải, chen lấn tại lễ hội âm nhạc Berdendang Bergoyang ở thành phố này vào tuần trước. Hệ thống soát vé sẽ trang bị tính năng cảm biến để theo dõi số lượng người ra vào địa điểm. Nhiều lối thoát hiểm được bổ sung và các chốt y tế cũng được lắp đặt tại khuôn viên sự kiện. Các quan chức nói thêm rằng sẽ có tới 8.000 người tham dự mỗi buổi biểu diễn.

Mặt khác, thông tin về cuộc đe dọa đánh bom đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến những người hâm mộ có mặt tại sự kiện từ sớm. Wilson (21 tuổi) đến từ Surabaya đã hoảng sợ sau khi tin tức về vụ khủng bố lan truyền trên mạng xã hội, nó làm anh liên tưởng đến các thảm kịch tại nơi đông người trong thời gian gần đây. “Tôi biết tin này từ Instagram và thực sự lo lắng, vì có những sự việc đã xảy ra ở Itaewon và Kanjuruhan”, Wilson cho biết. “Tuy nhiên, nếu bạn muốn gặp thần tượng của mình thì cứ đến đây. Sau khi biết tình hình an toàn, ít ra tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cuối cùng khi đứng xếp hàng cũng bình tĩnh hơn", anh nói thêm.

Rất đông người hâm mộ của NCT 127 tập trung tại sự kiện từ sớm

DETIK

Một người hâm mộ khác là Safia (23 tuổi) cũng không tránh khỏi sự hoang mang, cô chia sẻ: “Tôi hốt hoảng và sợ hãi. Khi biết tin thì tôi đã ở đây rồi nên chỉ nghĩ về điều đó. Hiện tại, dù đã nhẹ nhõm hơn nhưng tôi vẫn còn lo lắng”.

Sau màn tái xuất vào tháng 9 với 2 Baddies, NCT 127 đang tổ chức các buổi hòa nhạc thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên Neo city: the link. Sau Indonesia, các buổi biểu diễn tiếp theo sẽ được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 3 và 5.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.