Công an Bình Phước thông tin về vụ một công an bị sát hại

01/07/2015 05:55 GMT+7

Ngày 30.6, Công an tỉnh Bình Phước thông tin ban đầu về vụ đại úy Phạm Văn Mạnh (36 tuổi) bị sát hại trên đường Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM (Thanh Niên đã thông tin).

Ngày 30.6, Công an tỉnh Bình Phước thông tin ban đầu về vụ đại úy Phạm Văn Mạnh (36 tuổi) bị sát hại trên đường Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM (Thanh Niên đã thông tin).

Theo Công an tỉnh Bình Phước, đại úy Mạnh công tác tại Đội CSĐT về TTXH Công an H.Hớn Quản (Bình Phước). Sáng 28.6, đại úy Mạnh được phân công cùng thượng sĩ Đỗ Trọng Hưng (28 tuổi) thực hiện nhiệm vụ lấy lời khai của Nguyễn Đức Nhã (27 tuổi, ngụ tổ 6, KP.An Bình, P.An Lộc, TX.Bình Long, Bình Phước) đang được điều trị tại một bệnh viện ở Q.10.
Nhã là một trong 4 nghi can bị Công an H.Hớn Quản bắt quả tang khi đang trộm chó trên địa bàn huyện ngày 26.6. Trong lúc bỏ chạy, Nhã bị gãy chân và được chuyển lên TP.HCM điều trị. Đêm 28.6, do không có chỗ ngủ nên đại úy Mạnh phân công thượng sĩ Hưng ở lại canh giữ Nhã, còn mình đi ra ngoài thuê chỗ ngủ. Khi đại úy Mạnh đi bộ đến khu vực trước cổng một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh thì bị đối tượng lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào vùng bụng. Đại úy Mạnh được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đã tử vong lúc 6 giờ 45 ngày 29.6 do vết thương quá nặng.
Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp Công an TP.HCM truy lùng đối tượng gây án, bước đầu đã khoanh vùng và xác định được một số đối tượng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.