Công an Cần Thơ xử lý tin đồn trên Facebook về 'bắt cóc, mổ lấy nội tạng'

15/04/2016 14:46 GMT+7

Ngày 15.4, đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, cho biết công an đã nắm thông tin, làm việc, xử lý các chủ tài khoản Facebook đăng tin đồn thất thiệt trên địa bàn Cần Thơ thời gian gần đây.

Ngày 15.4, đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, cho biết công an đã nắm thông tin, làm việc, xử lý các chủ tài khoản Facebook đăng tin đồn thất thiệt trên địa bàn Cần Thơ thời gian gần đây.

Công an TP.Cần Thơ sẽ xử lý nghiêm khắc các chủ tài khoản Facebook được xác định tung tin đồn thất thiệt - Ảnh minh họa: ReutersCông an TP.Cần Thơ sẽ xử lý nghiêm khắc các chủ tài khoản Facebook được xác định tung tin đồn thất thiệt - Ảnh minh họa: Reuters
Sáng 15.4, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Trần Ngọc Hạnh khẳng định các tin đồn thất thiệt như “bắt cóc trẻ em”, “bắt cóc, mổ lấy nội tạng rồi quăng xác vào bụi rậm” đăng trên Facebook và các trang mạng xã hội khác gần đây trên địa bàn TP.Cần Thơ đã được nhanh chóng xác minh, xử lý.
Cụ thể như tin bé trai 11 tuổi bị bắt cóc ở Cần Thơ  trong ngày 30.3 tại huyện Phong Điền đã được cơ quan chức năng xác minh và nhanh chóng bác bỏ
Mới đây, lúc 21 giờ ngày 12.4, trên trang mạng xã hội Facebook, một tài khoản tên “Vân Ngô” đã đăng tải thông tin với nội dung: “Cảnh báo Cần Thơ đã có bắt cóc mổ lấy nội tạng. Cháu gái mình làm việc ở Trà Nóc. Bạn làm chung với cháu mình đêm qua không về nhà, sáng nay phát hiện xác ở bụi sậy, không còn nội tạng”.
Ảnh chụp lại màn hình - Ảnh: Mai Trâm

Lúc 22 giờ ngày 12.4. một tài khoản Facebook khác có tên “Trần Đông Phong” đăng thông tin với nội dung: “Trường Trần Ngọc Huế có bé lớp 6 bị bắt cóc hả ai kể cho mình nghe với”.
Mới đây, sáng ngày 14.4, tin đồn “bé gái 3 tuổi bị bắt cóc” ở khu vực Hòa Thạnh, P.Thới Hòa, Q.Ô Môn (TP.Cần Thơ) tiếp tục gây hoang mang dư luận địa phương.
Đại tá Hạnh khẳng định Công an TP.Cần Thơ chính thức bác bỏ hoàn toàn các tin đồn nêu trên và khẳng định trên địa bàn TP.Cần Thơ gần đây không xảy ra vụ án nào có hành vi “bắt cóc, mổ lấy nội tạng” hay liên quan đến “bắt cóc, mổ lấy nội tạng”.
Công an TP.Cần Thơ cũng đề nghị các cơ quan truyền thông lên tiếng về vấn đề này để trấn an dư luận, giúp người dân yên tâm, không hoang mang lo lắng trước những tin đồn thất thiệt.
Đại tá Hạnh khẳng định hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp xác minh làm rõ, xử lý nghiêm khắc các trường hợp tung tin đồn thất thiệt, câu like, phản cảm, gây hoang mang trong dư luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.