Công an điều tra vụ hai nhóm thiếu nữ 'hỗn chiến' ở Thanh Hóa

20/04/2020 11:25 GMT+7

Khoảng hơn 20 thiếu nữ tay cầm gây, chia thành 2 nhóm, xông vào đánh nhau như phim hành động . Vụ việc xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa 2 huyện miền núi Như Xuân và Thường Xuân (Thanh Hóa).

Ngày 19.4, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip dài gần 2 phút, ghi lại cảnh 2 nhóm thiếu nữ (mỗi nhóm hơn 10 người) tay cầm gậy xông vào đánh nhau
Hình ảnh ghi lại cho thấy, vị trí xảy ra vụ việc ở khu vực sườn đồi hẻo lánh, ít người qua lại. Hai nhóm thiếu nữ người cầm gậy, người cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh lẫn nhau kịch liệt.

Khu vực xảy ra hỗn chiến giữa 2 nhóm thiếu nữ giáp ranh giữa huyện Như Xuân và Thường Xuân

Ảnh Cắt Từ Clip

Phía bên ngoài, mặc dù có nhiều nam thanh niên, nhưng chỉ đứng xem, hò hét chứ không có ai vào can ngăn. Một người đứng ngoài đã dùng điện thoại quay clip và còn bình luận về vụ việc rất vui vẻ.
Sáng 20.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Lữ Đình Tuân, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn (huyện Như Xuân, Thanh Hóa), cho biết chính quyền địa phương đã giao công an xã gấp rút triệu tập, làm rõ vụ việc 2 nhóm thiếu nữ tay cầm gậy xông vào đánh nhau.

Hình ảnh một nhóm thiếu nữ tay cầm hung khí chuẩn bị xông vào đánh nhau

Ảnh Cắt Từ Clip

Theo ông Tuân, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 18.4, tại khu vực giáp ranh giữ thôn Hón Tỉnh (xã Thanh Sơn) và thôn Giang (xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân).
“Sau khi có người đăng tải clip lên mạng xã hội có nội dung 2 nhóm thiếu nữ xông vào đánh nhau, chúng tôi đã giao công an xã phối hợp cùng UBND xã Xuân Chinh tìm và triệu tập những người liên quan. Bước đầu xác định những thiếu nữ tham gia đánh nhau không phải người ở xã Thanh Sơn, mà từ xã khác đến”, ông Tuân nói.

Cơ quan công an đã vào cuộc và đang điều tra, làm rõ vụ việc

Ảnh Cắt Từ Clip

Ông Cầm Bá Xuân, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, cho biết UBND huyện Thường Xuân đã giao công an huyện và các xã liên quan khẩn trường tìm hiểu, làm rõ vụ việc.
“Do đang tiến hành xác minh, nên chưa rõ danh tính, số lượng người tham gia đánh nhau, và có phải là 2 nhóm nữ sinh đánh nhau hay không. Khi nào làm rõ được nguyên nhân vụ việc, chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí”, ông Xuân nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.