Công an điều tra vụ rao bán 30 triệu thông tin cá nhân có nguồn từ Bộ GD-ĐT

Lê Hiệp
Lê Hiệp
10/08/2022 10:25 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết cơ quan này đang điều tra vụ rao bán 30 triệu thông tin cá nhân người Việt được cho là có nguồn từ Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay 10.8, đại biểu Siu Hương (Gia Lai) nêu tình trạng vi phạm bảo vệ thông tin cá nhân đang rất phổ biến, và đề nghị Bộ trưởng Tô Lâm cho biết giải pháp giải quyết vấn đề này.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 10.8

gia hân

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, vấn đề lộ lọt dữ liệu cá nhân nói chung trên thế giới và Việt Nam đáng báo động khi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, ý thức của người dân đối với vấn đề này chưa cao.

Để hạn chế tình trạng này, ông Lâm cho biết, Bộ Công an triển khai một số giải pháp, trong đó đầu tiên là xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý.

"Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành nhưng gặp nhiều khó khăn. Ví dụ, trình dự thảo Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân, tới nay đã 10 lần trình rồi, sắp tới sẽ ban hành", ông Tô Lâm thông tin.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho biết, sắp tới, Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

"Chúng tôi thấy nhiều nước ban hành luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Còn theo luật An ninh mạng, Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ được ban hành trong thời gian tới. Đây là căn bản để có cơ sở thực hiện công tác này", ông Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, các giải pháp tiếp theo bao gồm tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia môi trường mạng. Cùng với đó là điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi làm lộ lọt, rao bán dữ liệu cá nhân.

"Hiện chúng tôi đang điều tra đối tượng rao bán 30 triệu thông tin cá nhân được cho là từ Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, có một số cơ sở dữ liệu của các ngành khác như y tế cũng có nguy cơ bị lộ lọt, sẽ được tập trung để xử lý, ngăn ngừa", ông Tô Lâm nhấn mạnh.

Trước đó, trên một diễn đàn tin tặc, hacker "meli0das" đã rao bán một cơ sở dữ liệu chứa khoảng 30 triệu bản ghi và tương ứng với mỗi bản ghi là dữ liệu của một người Việt Nam.

"Meli0das" cho biết dữ liệu được khai thác từ "một trang web phổ biến về giáo dục" ở Việt Nam vào tháng 7.2022. Mỗi bản ghi bao gồm tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại, họ tên, điểm số, trường học, quận (huyện), tỉnh (thành phố), ngày khởi tạo...

Giá bán cho tập dữ liệu này được hacker đề ra là 3.500 USD và thanh toán bằng token XMR.

Bộ GD-ĐT sau đó cũng cho biết, bộ này đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ TT-TT, Bộ Công an để tiếp tục xác minh, kiểm tra các hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.