Công an Hà Nội diễu hành phương tiện 'khủng', ra quân bảo vệ tết Nguyên đán 2023

12/01/2023 12:51 GMT+7

Sáng 12.1, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã phát động lễ ra quân bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thủ đô.

Ngày 12.1, Công an TP.Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết "90 ngày đêm" cao điểm triển khai các giải pháp thực hiện luật Cư trú năm 2020 về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; kết quả 45 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và ra quân bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chủ trì hội nghị là trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Toàn cảnh hội nghị

Đình Huy

Trong 90 ngày đêm triển khai các giải pháp phục vụ cho việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, đến nay, danh mục dịch vụ công tiếp nhận hoàn toàn trực tuyến. Cụ thể, khai báo tạm vắng trực tuyến (đạt 100%); thông báo lưu trú trực tuyến (đạt 100%); xác nhận số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (CCCD) trực tuyến (đạt 100%).

Tính đến ngày 2.1, toàn thành phố đã thu nhận được 125.066 hồ sơ cấp CCCD gắn chip đối với các trường hợp chưa được cấp CCCD gắn chip, đạt 80%; thu nhận 4.103.091 hồ sơ cấp định danh điện tử, đạt 66%.

Trong 45 ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an TP.Hà Nội đã thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đánh trúng, đúng các băng nhóm tội phạm, đạt các mục tiêu, yêu cầu, tiến độ chỉ tiêu đề ra.

Các đơn vị của Công an TP.Hà Nội đã điều tra, phát hiện 497 vụ phạm tội về trật tự xã hội; điều tra khám phá 436 vụ, 974 đối tượng. Điều tra, khám phá 34 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, 48 đối tượng, trong đó tỷ lệ điều tra khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Tỷ lệ điều tra khám phá án trộm cắp tài sản đạt 82,1%. Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm do người chưa thành niên gây ra đạt 100%.

Tại hội nghị, trung tướng Nguyễn Hải Trung đã phát động lễ ra quân bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thủ đô.

Lãnh đạo công an TP.Hà Nội dự lễ phát động

Đình Huy

Bên cạnh đó, Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ 33 vụ, 41 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo; thu giữ 549 kg pháo nổ và 8,63 kg thuốc pháo.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, Công an TP.Hà Nội đã phát hiện, điều tra, khám phá 470 vụ, 675 đối tượng. Xử lý hình sự 455 vụ, 587 đối tượng; xử lý hành chính 15 vụ, 88 đối tượng và thu giữ 2.627 g heroin; 101.329 g ma túy tổng hợp; 2.183 g cần sa...

Trong 45 ngày cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã phát hiện kiểm tra, xử lý 46.404 trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ, phạt tiền trên 54 tỉ đồng; tạm giữ 6.834 phương tiện, 5.659 bộ giấy tờ xe vi phạm. Kiểm tra, xử lý 816 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đường thủy, phạt tiền hơn 700 triệu đồng, tạm giữ 2 phương tiện đường thủy.

Công an TP.Hà Nội diễu hành ra quân bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đình Huy

Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn... thực hiện diễu hành

Đình Huy

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến phố: Trần Hưng Đạo, Dã Tượng, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài...

Đình Huy

Chiếc xe Ram bọc thép trong đoàn diễu hành

Đình Huy

Đây là những phương tiện hiện đại của Công an TP.Hà Nội để thực hiện đấu tranh, trấn áp tội phạm

Đình Huy

Xe chở các chiến sĩ công an đi làm nhiệm vụ

Đình huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.