Công an Hà Nội làm việc với nam tài xế lái ô tô kéo lê vợ trên đường

Trần Cường
Trần Cường
04/05/2022 15:11 GMT+7

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đang làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ người phụ nữ đu bám trên cửa ô tô, bị kéo lê trên đường.

Chiều 4.5, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.Hà Nội cho biết, Đội CSGT số 5 của đơn vị này đang làm việc với các bên liên quan để làm rõ việc người phụ nữ đu bám trên cửa ô tô, bị kéo lê trên đường.

Công an Hà Nội làm việc với nam tài xế lái ô tô kéo lê vợ trên đường

Trước đó, ngày 1.5, PC08 Công an TP.Hà Nội tiếp nhận thông tin về việc một phụ nữ đu bám vào cửa bên phải xe ô tô du lịch Mazda mang biển số 89A-141.XX. Sau khi đu bám và bị kéo lê một đoạn, người phụ nữ này ngã xuống đường. PC08 Công an TP.Hà Nội đã giao Đội CSGT số 5 xác minh, làm rõ.

Hình ảnh người phụ nữ đu bám, bị kéo lê trên đường

chụp màn hình

Sau khi xác định người điều khiển chiếc xe Mazda kể trên là ông Nguyễn Văn T. (40 tuổi, trú H.Yên Mỹ, Hưng Yên), Đội CSGT số 5 đã mời tài xế này đến làm việc.

Bước đầu, ông T. thừa nhận khoảng 13 giờ 55 ngày 1.5, ông lái xe chở vợ qua cầu Thanh Trì. Khi đến đoạn xuống QL5 để về nút giao Cổ Linh (Q.Long Biên, Hà Nội) thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, ông T. dừng xe và vợ ông T. xuống xe.

Ông T. sau đó bất ngờ lái xe đi khiến người vợ phải bám vào cửa trước bên phải và bị kéo lê một đoạn rồi ngã xuống đường.

Theo đại diện PC08 Công an TP.Hà Nội, cơ quan này đã nhận được báo cáo ban đầu về sự việc, Đội CSGT số 5 tiếp tục làm việc với người vợ để làm rõ nguyên nhân.

PC08 Công an TP.Hà Nội chưa khẳng định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn và đánh ghen như thông tin trên mạng xã hội đăng tải. May mắn là người phụ nữ dù ngã xuống đường nhưng vẫn an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.