Công an hướng dẫn 6 cách phòng, chống trộm vào nhà khi người dân đi nghỉ lễ

29/04/2022 13:01 GMT+7

Công an Q.Phú Nhuận ( TP.HCM ) vừa có khuyến cáo, đề nghị người dân cảnh giác cao độ, đề phòng nạn trộm cắp trong khi người dân đóng cửa nhà đi nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5. Công an Q.Phú Nhuận hướng dẫn 6 cách phòng, chống trộm vào nhà.

Theo Công an Q.Phú Nhuận, thời gian nghỉ lễ dịp 30.4 - 1.5, người dân có nhu cầu đi chơi, giải trí, du lịch, về quê thăm gia đình... là cơ hội để kẻ xấu trộm cắp tài sản hoạt động.

Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp, Công an Q.Phú Nhuận đưa ra cảnh báo, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.

Một tên trộm đột nhập vào nhà dân lấy cắp tài sản

CẮT TỪ CLIP

Công an Q.Phú Nhuận khuyến cáo, người dân nên thực hiện 6 biện pháp phòng trộm đột nhập vào nhà.

Thứ nhất, người dân nên nhờ người thân, bạn bè hoặc hàng xóm trông nhà giúp bằng cách quan sát, thông báo nếu có điều bất thường xảy ra.

Thứ hai, trang bị camera thông minh và ổ khóa chống trộm để tiện cho việc quan sát từ xa trên thiết bị di động hoặc sử dụng phương pháp khóa bên trong để các đối tượng xấu nghĩ rằng chủ nhà vẫn ở bên trong.

Thứ ba, trước khi rời khỏi nhà, người dân cần kiểm tra độ an toàn của ổ khóa ở tất cả các cánh cửa ra vào của căn nhà, kể cả cửa sổ.

Thứ tư, sử dụng chiến thuật tâm lý, người dân nên treo bảng “nhà có chó dữ” hoặc “khu vực có camera giám sát” để kẻ xấu e ngại, không dám đột nhập vào nhà.

Thứ năm, hạn chế tuyệt đối việc livestream hoặc chia sẻ hình đi chơi của gia đình lên mạng xã hội. Hẹn giờ bật đèn để người lạ nghĩ rằng vẫn có người trong nhà cũng là một biện pháp quan trọng.

Thứ sáu, nhờ hàng xóm, bạn bè quan sát trước cổng nhà. Nếu thấy có ai dán giấy quảng cáo hay bất cứ tờ rơi lạ nào thì hãy tháo nó xuống ngay lập tức. Vì theo Công an Q.Phú Nhuận, đây là cách mà những nghi can trộm cắp tài sản kiểm tra xem chủ nhà có đang ở nhà hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.