Công an huyện Cẩm Giàng phủ nhận việc 'máy xúc chèn lên người dân'

11/07/2015 11:33 GMT+7

(TNO) Phó trưởng Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phủ nhận việc bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng bị lái máy xúc chèn lên người tại cổng dự án khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền vào sáng 10.7.

(TNO) Phó trưởng Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phủ nhận việc bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng bị lái máy xúc chèn lên người tại cổng dự án khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền vào sáng 10.7.

Hình ảnh nạn nhân nằm dưới bánh xích - Ảnh: Cắt từ clip
Trong cuộc họp báo tối 10.7, tại UBND tỉnh Hải Dương, trung tá Nguyễn Trọng Hiển, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết qua điều tra, khám nghiệm tại hiện trường, không có chuyện bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng bị lái máy xúc chèn lên người 
“Nếu xe có trọng tải nặng vài tấn chèn qua thì khó có thể sống được”, ông Hiển nói và khẳng định những hình ảnh người dân bị xe ủi chèn qua phải chờ cơ quan chức năng giám định.
Đại diện chủ đầu tư, Công ty VSIP Hải Dương cho biết vào sáng xảy ra sự việc, đơn vị phụ trách san ủi mặt bằng là Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Thành Trung, trụ sở ở TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình chỉ đưa phương tiện vào trong dự án, không tiến hành thi công nhưng người dân đã kéo nhau chặn đường xe ủi và dẫn đến xô xát.
UBND tỉnh Hải Dương họp báo vụ việc - Ảnh: V.N.KUBND tỉnh Hải Dương họp báo vụ việc - Ảnh: V.N.K
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, vào sáng 10.7 có nhận được thông tin người dân báo về việc có khả năng đơn vị sẽ thi công.
“Tôi đã chỉ đạo trưởng ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu VSIP Hải Dương và một số đơn vị thực hiện nghiêm túc yêu cầu của UBND tỉnh Hải Dương là đảm bảo an ninh trật tự thì mới được thi công. Không được phép tự ý đưa lực lượng vào thi công khi chưa có phương án. Khi có phương án thì phải có cơ quan chức năng hỗ trợ thì mới được làm”, ông Hiển nói.
Ông Nguyễn Mạnh Hiển đã yêu cầu các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, và làm rõ trách nhiệm những người liên quan. Về phía đơn vị thi công nếu vi phạm các quy định của pháp luật thì sẽ dừng thi công các hạng mục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.