Công an Nhân dân vô địch giải hạng nhất, Khánh Hòa chính thức trở lại V-League

Minh Tân
Minh Tân
29/10/2022 17:12 GMT+7

Kết thúc vòng đấu cuối cùng của giải hạng nhất, Công an Nhân dân và Khánh Hòa là 2 đội bóng giành vé lên chơi V-League 2023. Trong khi đó, Đắk Lắk phải xuống chơi ở giải hạng nhì.

Hữu Khôi ăn mừng cảm xúc với bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho Khánh Hòa

Phạm bá duy

Cuộc đối đầu trên sân 19.8 giữa chủ nhà Khánh HòaCần Thơ là trận đấu được chú ý nhất vòng đấu cuối cùng của giải hạng nhất. Sau khi Công an Nhân dân giành vé lên hạng sớm, Khánh Hòa buộc phải giành chiến thắng để lấy suất lên hạng còn lại.

Highlights Khánh Hòa 3-1 Cần Thơ: Chiếc vé thăng hạng V-League cho Đội bóng phố biển

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Võ Đình Tân đã gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp đấu đầu tiên trước Cần Thơ. Phút thứ 11, Thanh Hải có pha tạt bóng rất dẻo từ cánh phải để Khắc Khiêm đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho đội bóng Tây Đô. Đội bóng đến từ miền Tây Nam bộ dù bị đánh giá yếu hơn nhưng đã tạo ra nhiều sóng gió lên khung thành đối phương.

Trong khi đó, Khánh Hòa dù có nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút tỏ ra quá nôn nóng trong khâu dứt điểm. Phải đến phút 28, Khánh Hòa mới có bàn thắng gỡ hòa. Thủ môn Hữu Hậu của Cần Thơ xử lý lóng ngóng, tạo cơ hội cho Đình Kha sút bóng vào lưới trống đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 58, Quang Minh để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Lê Thanh Bình đã không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Khánh Hòa. Phút 72, Hữu Khôi vượt qua hậu vệ đối phương và tung cú dứt điểm quyết đoán để ấn định chiến thắng với tỷ số 3-1 cho Khánh Hòa trước Cần Thơ.

Qua đó, đội chủ sân 19.8 có 42 điểm, về nhì chung cuộc và chính thức giành vé lên chơi ở V-League 2023 sau 3 năm. Trước đó, Khánh Hòa xuống hạng sau khi về chót ở V-League 2019.

Đội Công an Nhân dân vô địch giải hạng nhất cùng tấm vé lên hạng V-League 2023

minh hoàng

Ở các trận đấu cùng giờ, Công an Nhân dân thắng Đắk Lắk với tỷ số 2-0. Qua đó, đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh giành chức vô địch giải hạng nhất với 43 điểm và đồng thời cũng góp mặt ở V-League mùa sau.

Tiếc nhất là Quảng Nam khi họ đã giành chiến thắng đậm 3-0 trước Phú Thọ, có 40 điểm nhưng chỉ cán đích thứ 3 chung cuộc.

Ngoài ra, Đắk Lắk sẽ là đội phải xuống hạng. Đắk Lắk có cùng 18 điểm với Phù Đổng (thua Phố Hiến 1-2) nhưng thua đối đầu trực tiếp (lượt đi Phù Đổng thắng 3-1, lượt về thua 0-1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.