Công an Thái Bình khuyến cáo người dân mua thực phẩm rõ nguồn gốc

Đình Huy
Đình Huy
27/01/2025 19:38 GMT+7

Sau khi phát hiện 2 cơ sở mổ bán thịt lợn nhiễm bệnh cho người dân, Công an tỉnh Thái Bình đã khuyến cáo người dân nên chọn mua thực phẩm an toàn; không mua sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng.

Ngày 27.1, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, lực lượng công an H.Đông Hưng vừa phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y H.Đông Hưng và chính quyền xã Đông Cường, xã Liên An Đô phát hiện 2 cơ sở giết mổ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an Thái Bình khuyến cáo người dân mua thực phẩm rõ nguồn gốc- Ảnh 1.

Tang vật của các cơ sở được phát hiện

ẢNH: CA THÁI BÌNH

Theo đó, chiều 19.1, đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Văn Đạo (54 tuổi, trú tại thôn Đông Khê, xã Đông Cường) thì phát hiện tại khu vực giết mổ có 3 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, có 2 con lợn đã chết (1 con có trọng lượng 30 kg, 1 con có trọng lượng 70 kg), 1 con còn sống trọng lượng 15 kg.

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Đạo khai nhận từ tháng 9.2023 đến thời điểm bị phát hiện, đã mua 15 con lợn bị nhiễm dịch bệnh, lợn chết của 10 cá nhân ở trong và ngoài xã với tổng trọng lượng khoảng 230 kg, rồi thuê người giết mổ bán ra thị trường.

Một ngày sau, Công an H.Đông Hưng tiếp tục phát hiện tại khuôn viên nhà ở của ông Nguyễn Gia Sáu (50 tuổi, trú tại thôn Kim Ngọc 3, xã Liên An Đô) đang mổ, lọc 11 cá thể lợn bị nhiễm dịch bệnh đã chết cùng nhiều phụ phẩm khác từ lợn có tổng trọng lượng 471 kg.

Ông Nguyễn Gia Sáu khai nhận, từ tháng 5.2023 đến nay đã thu mua nhiều lợn bệnh, lợn yếu tại bãi vận chuyển về gia đình để giết mổ lấy thịt nạc bán ra thị trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Đông Hưng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua 2 vụ việc trên, Công an tỉnh Thái Bình cảnh báo, tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đang cận kề, đề nghị nên chọn mua thực phẩm an toàn; không mua sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng; không mua thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh mất vệ sinh, không bảo đảm an toàn.

Đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm chỉ kinh doanh những loại thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, thực phẩm bao gói sẵn phải có bản tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm, thực phẩm nhập khẩu phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tuyệt đối không buôn, bán hàng thực phẩm giả, kém chất lượng. Chú ý các điều kiện bảo đảm an toàn trong bảo quản tại kho hàng, cửa hàng và trong quá trình vận chuyển lưu thông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.