Công an tỉnh Quảng Ninh xuất hiện nhiều giờ tại nhà riêng của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

19/02/2023 13:00 GMT+7

Nhiều người mặc sắc phục công an và thường phục đã xuất hiện ở tư gia của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, vào tối qua 18.2.

Chiều tối 18.2, tại quê nhà thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng (ở xã Kênh Giang, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) bất ngờ xuất hiện nhiều người mặc sắc phục và thường phục đi trên nhiều xe ô tô biển trắng của Hải Phòng và Quảng Ninh ra vào tư gia của ông Ca. Một số xe chạy thẳng vào sâu bên trong nhà, một số xe đỗ ngoài đường.

Khám xét nhà riêng của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng - Ảnh 1.

Nhiều người mặc sắc phục công an và thường phục bất ngờ xuất hiện tại tư gia ông Đỗ Hữu Ca trong tối muộn 18.2

GIANG LINH

Được biết, trụ sở UBND xã Kênh Giang giáp với đường trục chính của xã, phía sau của trụ sở xã là khu tư gia của ông Đỗ Hữu Ca. Tuy nhiên đến giờ tan nhiệm sở chiều qua thì người dân không được ra vào trụ sở UBND xã, ngoại trừ lực lượng công an làm nhiệm vụ. Một phòng lớn trên tầng 2 của trụ sở này đã được đoàn công tác trưng dụng.

Nhà ông Đỗ Hữu Ca nằm trong ngõ, mặt tiền quay ra phía sông Giá, còn ngõ đi vào nhà ông Ca ở ngay mặt đường chính của xã, sát với trụ sở UBND xã, được xây hoành tráng, kiên cố và trang trí khá cầu kỳ.

Đến 22 giờ 20 phút cùng ngày, một số công an đã rời đi. Tuy nhiên lại có lực lượng mặc đồ thường phục đi vào.

Người dân sinh sống gần nhà ông Ca cho biết, tuy nhiều người và xe ô tô lui tới nhưng tất cả đều khá lặng lẽ.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị bắt khẩn cấp: Cựu giám đốc Công an Hải Phòng đã vi phạm gì?

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo của H.Thủy Nguyên xác nhận, vào tối 18.2 xuất hiện một số người ra vào nhà ông Ca.

Còn theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, chiều qua Đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an xã Kênh Giang làm việc với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca tại tư gia của ông Ca, liên quan đến một vụ án mà đơn vị này đang thụ lý.

Không chỉ tư gia của ông Ca ở quê nhà, một ngôi nhà 3 tầng, hộp khối liền kề được cho là của ông Ca ở đường Lê Hồng Phong (P.Đằng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) vào tối qua 18.2 cũng đồng thời xuất hiện những người mặc sắc phục công an và thường phục.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi) có nhiều năm công tác tại Công an TP.Hải Phòng và trải qua các chức vụ khác nhau. Từ tháng 7.2013 cho đến khi nghỉ hưu, ông mang hàm thiếu tướng và là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND TP.Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng; đại biểu HĐND TP.Hải Phòng khóa XV.

Xem nhanh 20h ngày 19.2: Tạm giữ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca | Quyền Linh lên tiếng vụ quảng cáo ‘bẩn’

Trong quá trình công tác, ông được nhiều người biết tới khi trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, xử lý vụ việc xảy ra tại khu vực đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại H.Tiên Lãng (TP.Hải Phòng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.