Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo về vụ án Công ty Kim Long: Bắt giữ Giám đốc Đường Ngọc Sơn là đúng

18/10/2004 21:46 GMT+7

Sáng 18/10, trả lời Báo Thanh Niên xung quanh vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,72 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT của Đường Thị Quế và đồng bọn, đại tá Phùng Tiến Bộ - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết 5/11 bị cáo của vụ án này hiện đã bị bắt giam. Ông Bộ khẳng định việc bắt giữ Đường Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Kim Long là đúng pháp luật, đúng người, đúng tội.

Trong cuộc gặp với một số nhà báo sáng 18/10, đại tá Phùng Tiến Bộ đã thông báo toàn bộ diễn biến vụ án, trước những thông tin trái chiều đang lan truyền. Theo đó, vào ngày 8/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được lệnh bắt 5 bị cáo của TAND tỉnh Vĩnh Phúc để phục vụ cho việc xét xử đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,72 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT (cả 5 bị cáo: Đường Ngọc Sơn, Tạ Xuân Triều, Đường Thị Quế, Đào Duy Hoàn, Nghiêm Thanh Thúy đều bị truy tố ở khung hình phạt 12-20 năm, chung thân hoặc tử hình).

Khi lực lượng công an đến Công ty Kim Long bắt Giám đốc Đường Ngọc Sơn thì Sơn đã chống đối quyết liệt, buộc cảnh sát phải khóa tay Sơn vào một chiếc ghế tựa. Sơn đã dùng chính chiếc ghế này để đánh gãy tay một cảnh sát. Cùng lúc đó, khoảng 50 người khác đã dùng gậy, ống sắt tấn công những người thi hành công vụ, làm thêm 2 cảnh sát bị thương, tạo điều kiện để Sơn bỏ trốn. Ngày 10/10, Viện KSND huyện Tam Dương phê chuẩn thêm lệnh khởi tố, bắt tạm giam Sơn về tội "chống người thi hành công vụ". Đến 8 giờ 30 ngày 15/10, phát hiện Sơn đang ẩn náu tại khu vườn ươm của Công ty Kim Long, lực lượng công an tới bao vây, thấy nhiều chăn, giẻ tẩm xăng, dầu vứt nhiều nơi trong vườn và có tin Sơn dọa đốt công ty. Sau nhiều giờ kiên trì thuyết phục, đến 15 giờ cùng ngày, Sơn đã chấp hành để tổ công tác vào thi hành lệnh bắt giữ.

Đại tá Phùng Tiến Bộ cũng khẳng định, Công ty TNHH Kim Long đã từng bị cơ quan công an khởi tố về tội trốn thuế từ năm 1996, nhưng do hành vi trốn thuế được khắc phục nên được đình chỉ điều tra. Sau đó Công ty Kim Long vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật ở mức độ nghiêm trọng hơn. Từ tháng 10/2001-10/2002, Đường Thị Quế - Giám đốc Công ty TNHH Hồng Hà đã thông đồng với các em trai của mình là Đường Ngọc Hải - Giám đốc Công ty TNHH Hải Đường, Đường Ngọc Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Kim Long và đồng bọn dùng thủ đoạn làm hồ sơ xuất khẩu giả, để lập hồ sơ rút tiền hoàn thuế GTGT từ ngân sách Nhà nước. Các đối tượng này đã chia nhau số tiền hoàn thuế là 4,72 tỉ đồng với mục đích tư lợi cá nhân. Trong đó, Quế chiếm đoạt hơn 3,42 tỉ đồng, Sơn 435 triệu đồng, Hải 369 triệu đồng...

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Đường Thị Quế đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, Đường Ngọc Sơn đóng vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, Sơn không thừa nhận việc đã được chia 435 triệu đồng mà cho rằng xuất phát từ việc cả tin, nể nang nên đã hợp thức "đầu vào" cho Quế. Hiện Quế đã ủy quyền cho gia đình nộp thay số tiền đã khai chia cho Sơn. Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có Cao Việt Dũng, cán bộ Chi cục thuế huyện Vĩnh Tường, được ăn chia từ khoản tiền hoàn thuế 192,3 triệu đồng, thể hiện vai trò đồng phạm tích cực. Dũng và Đường Ngọc Hải cũng đã khai báo thành khẩn và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền ăn chia để khắc phục hậu quả.

Đại tá Phùng Tiến Bộ cho biết, vụ án 3 chị em Đường Thị Quế - Đường Ngọc Sơn - Đường Ngọc Hải sẽ sớm được TAND tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra xét xử, và các cơ quan tố tụng đã có đủ cơ sở chứng cứ xác định toàn bộ hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.