Công an TP.HCM ra quân trấn áp cướp giật, đua xe trái phép

Bích Ngân
Bích Ngân
15/04/2022 11:06 GMT+7

Sáng 15.4, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30.4, 1.5, mùa du lịch hè 2022 và bảo vệ đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Tại lễ ra quân, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an TP.HCM triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5, SEA Games 31...

Cán bộ chiến sĩ tham dự lễ ra quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5, SEA Games 31...

Bích Ngân

Trong đợt cao điểm, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với thanh tra giao thông, thanh niên xung phong và các lực lượng khác ra quân đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân. Trong đó, tập trung trấn áp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép...

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ

Minh Vương

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08 cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM cơ bản được giữ vững ổn định. Đợt ra quân lần này, cán bộ chiến sĩ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, Ban giám đốc Công an TP.HCM.

Lãnh đạo Công an TP.HCM động viên cán bộ chiến sĩ

Bích ngân

Theo đó, CSGT TP.HCM chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực phân công nhằm kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh thành “điểm nóng", hạn chế số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Cán bộ chiến sĩ tham gia lễ ra quân

Minh vương

Đồng thời, PC08 Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đấu tranh với các loại tội phạm, như: cướp, cướp giật; buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất nổ trái phép, hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ; đua xe trái phép; vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ... đảm bảo người dân thành phố, khách quốc tế đi lại được thông thoáng, an toàn trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5, mùa du lịch hè 2022 và trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.