Công an TP.HCM tìm người bị tố giác chiếm đoạt tiền

Bích Ngân
Bích Ngân
27/07/2022 12:02 GMT+7

Công an TP.HCM tìm bà N.T.M.U là nhân viên Công ty CP quản lý và khai thác tòa nhà V. để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 27.7, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM cho biết, đang điều tra nguồn tin về tội phạm liên quan vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP quản lý và khai thác tòa nhà V. (trụ sở tại Hà Nội, chi nhánh tại TP.HCM).

Theo đó, PC03 đã tiếp nhận đơn tố giác của ông N.H.M, đại diện pháp luật Công ty V. tố cáo bà N.T.M.U (30 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) là nhân viên kế toán công ty này có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Theo đó, Công ty V. được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH-ĐT TP.Hà Nội cấp ngày 25.6.2009. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê nhà ở, văn phòng, quản lý khai thác các tòa nhà, dịch vụ định giá bất động sản.

Ngày 1.6.2020, ông N.H.M đại diện Công ty V. ký hợp đồng lao động với bà N.T.M.U làm nhân viên kế toán, phụ trách các khoản thu phí của chủ sở hữu và người sử dụng tòa nhà Tr. (P.12, Q.4, TP.HCM).

Theo đơn tố giác của ông M., quá trình làm việc, bà N.T.M.U lợi dụng nhiệm vụ được giao để cấu kết, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng của Công ty V.

Cũng theo đơn tố giác, quá trình điều tra, giải quyết vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhiều lần triệu tập, nhưng bà N.T.M.U không đến trình diện theo yêu cầu. Sau khi xác minh tại Công an địa phương, Công an TP.HCM được biết bà N.T.M.U không còn cư ngụ tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.