Công an TP.HCM bắt Kim Min Chul, tội phạm người Hàn Quốc bị truy nã quốc tế

23/08/2022 14:26 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phát hiện, bắt giữ bị can truy nã quốc tế Kim Min Chul (quốc tịch Hàn Quốc ) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Ngày 23.8, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phát hiện, bắt giữ bị can truy nã quốc tế Kim Min Chul (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM ) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Kim Min Chul tại cơ quan công an

C.T.V.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, bị can Kim Min Chul chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mượn xe, sau đó đem cầm cố, lấy tiền đánh bạc, tiêu xài cá nhân. Trong quá trình lẩn trốn, bị can thường xuyên thay đổi chỗ ở và che giấu về nhân thân, lai lịch để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Theo diễn biến vụ án, vào khoảng đầu năm 2018, ông L.H.P. (Giám đốc Công ty T.T. (trụ sở Q.12, TP.HCM) có quen biết với bị can Kim Min Chul qua việc hợp tác kinh doanh đèn lead xuất xứ Hàn Quốc.

Ngày 3.7.2018, bị can Kim Min Chul đến nhà ông L.H.P. ở Q.10 (TP.HCM) hỏi mượn ô tô hiệu Mercedes-Benz E350 BS 51A - 548.03 để chở con đi chơi. Kim Min Chul hẹn trả xe vào ngày 4.7.2018, sau đó không trả xe và tắt điện thoại.

Đến ngày 5.7.2018, ông L.H.P. được biết Kim Min Chul đã cầm ô tô cho một người đàn ông tên Nam (không rõ lai lịch) tại Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 12.000 USD để lấy tiền đánh bạc và đã thua hết số tiền này.

Đồng thời, ngày 4.7.2018, ông L.H.P. gọi điện cho nhân viên quản lý kho Công ty T.T. thì biết ngày 23.6.2018, Kim Min Chul cũng đã mượn ô tô bán tải hiệu Isuzu D - Max BS 51C - 513.03 của ông L.H.P để tại nhà kho Công ty T.T.

Kim Min Chul hỏi mượn ô tô với lý do chở người thân đi bệnh viện nhưng sau đó đã cầm ô tô bán tải cho một người tên Nam (không rõ lai lịch) với giá 200 triệu đồng. Kim Min Chul sử dụng số tiền này để trả tiền viện phí cho người thân.

Qua quá trình điều tra, ngày 31.10.2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kim Min Chul về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh này được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Do Kim Min Chul bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên ngày 13.11.2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã bị can đối với Kim Min Chul. Đồng thời đề nghị Văn Phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Kim Min Chul.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành định giá tài sản, xác định 2 ô tô do Kim Min Chul chiếm đoạt trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng, đồng thời ra thông báo truy tìm vật chứng nhưng chưa thu hồi được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.