Công an xử lý vụ bắn pháo hoa tại tiệc cưới con đại gia

20/02/2016 16:42 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo ngành công an tỉnh này xử lý vụ bắn pháo hoa tại tiệc cưới con gái của Chủ tịch HĐQT tập đoàn Phú Cường.

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo ngành công an tỉnh này xử lý vụ bắn pháo hoa tại tiệc cưới con gái của Chủ tịch HĐQT tập đoàn Phú Cường.

Hình ảnh trong đám cưới con gái đại gia Cà Mau - Ảnh: Gia BáchHình ảnh trong đám cưới con gái đại gia Cà Mau - Ảnh: Gia Bách
Ngày 20.2, nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, cho biết tỉnh này vừa có công văn giao cho ngành công an xử lý và báo cáo về UBND tỉnh chậm nhất vào cuối tháng 2.2016 về việc bắn pháo hoa ở tiệc cưới của con ông Nguyễn Việt Cường (Chủ tịch HĐQT tập đoàn Phú Cường).
Theo chỉ đạo này, ngành Công an tỉnh Cà Mau nghiên cứu vụ việc, căn cứ các quy định hiện hành để tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối tháng 2. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét…
Trước đó, vào hai ngày 10-11.12016, ông Nguyễn Việt Cường tổ chức đám cưới cho con gái là Nguyễn Thị Ngọc Mai (29 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch -Dịch vụ Minh Hải) tại hồ Vân Thủy, P.5, TP.Cà Mau (Cà Mau). Đến tối 11.2, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện nhiều hình ảnh, clip ghi cảnh giống như bắn pháo hoa được cho là xuất phát từ đám cưới này.
Sau đó Sở VH-TT-DL Cà Mau kết hợp với cơ quan công an, cơ quan quân sự vào cuộc xác minh, kết luận báo cáo về UBND tỉnh Cà Mau chất liệu pháo sử dụng trong tiệc cưới của con ông Cường là pháo hoa. Tuy nhiên, báo cáo không xác định số lượng pháo đã được sử dụng.
Trong khi đó, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2008 của Bộ Công an, Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao, người nào đốt pháo nổ trái phép từ 1 kg trở lên đối với pháo thành phẩm, 0,1 kg trở lên đối với thuốc pháo sẽ bị truy cứu hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.
“Đơn vị tổ chức sự kiện cho đám cưới con ông Cường là Công ty TNHH dịch vụ sân khấu và quảng cáo Xuyên Việt (TP.HCM). Việc bắn pháo hoa không xin phép của cơ quan có thẩm quyền”, một lãnh đạo ngành VH-TT-DL Cà Mau nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.