Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

14/06/2008 16:05 GMT+7

(TNO) Hôm nay 14.6, hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2007 - 2008. Nhìn chung, tỷ lệ học sinh (HS) tốt nghiệp PTTH ở các địa phương đều cao hơn so với năm học trước.

Hà Nội: Tỷ lệ tốt nghiệp ở khối THPT là 91,78% (năm 2007 tỷ lệ này là hơn 86%), tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở hệ bổ túc THPT là 45,27% (năm 2007 là 45,27%). Trong đó, có 20,16% thí sinh đỗ loại khá giỏi (năm 2007 có 18,32%). Có 2 trường 100% đỗ tốt nghiệp là THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT dân lập Lương Thế Vinh; 16 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp từ 99% trở lên. Toàn thành phố có 1 HS đỗ thủ khoa với 60 điểm là Doãn Thiều Hoa - HS trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Hải Phòng: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 90,5%, bổ túc THPT 62,58% (năm 2007 tỷ lệ này là  77,07% và 56,16%). Toàn thành phố có duy nhất trường THPT chuyên Trần Phú có tỷ lệ đỗ  100%.

Tuyên Quang: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2008 đạt 59,8%, tăng gấp 4 lần so với năm trước. Trong đó, trường có tỷ lệ đỗ cao nhất là THPT chuyên của tỉnh đạt 100%, và trường THPT Thượng Lâm (huyện Na Hang) đỗ thấp nhất với 29,41%. Tỷ lệ đỗ của hệ bổ túc là 22,16% với 39 thí sinh. 

Yên Bái: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2008 đạt 52,39%, hệ bổ túc THPT đỗ 53,66% (năm trước các  tỷ lệ này là 27,11%  và 13,49%). Có 2 trường có tỷ lệ đỗ 100% là Trường THPT chuyên Yên Bái và Trung học sư phạm Yên Bái.

Bắc Kạn: Tỷ lệ đỗ THPT đạt 43%, tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Hệ bổ túc THPT có 30% thí sinh đỗ tốt nghiệp. Khối THPT chỉ có duy nhất  trường THPT chuyên của tỉnh đạt tốt nghiệp 100%, tiếp đến là trường phổ thông Dân tộc nội trú đạt 86%. Đáng lưu ý là  điểm thi môn Vật lý năm nay ở Bắc Kạn rất thấp, chỉ đạt 9% trên trung bình.

Quảng Ngãi: Bậc THPT có 12.002 HS đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 67,44%, cao hơn kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2007 3,67%. Hệ giáo dục thường xuyên có 211 học viên tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 15,78%. Trường THPT chuyên Lê Khiết là trường có số HS đỗ tốt nghiệp cao nhất tỉnh với tỷ lệ 98,98%, trong đó có 33 HS xếp loại tốt nghiệp giỏi. Thí sinh Phạm Thị Kim Thúy (HS trường THPT chuyên Lê Khiết) đạt thủ khoa với tổng số điểm là 57,5 điểm, trong đó có 3 môn thi đạt điểm 10 là Vật lý, Toán và Tiếng Anh. Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (H.Sơn Tây) - ngôi trường "nổi tiếng" cả nước với tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT năm 0% 2007 thì năm nay có 5 HS đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 10,41%.

Gia Lai: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2007-2008 đạt 60,65% (năm học 2006-2007 đạt 58,01%), trong đó tỷ lệ thí sinh đạt loại giỏi chiếm 1,04%. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của hệ giáo dục thường xuyên chỉ đạt 8,53%. Bất thường nhất là bài thi môn Toán (đạt 9 điểm) của thí sinh Nguyễn Văn Thắng, số báo danh 340238, dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Chư Pah có dấu hiệu gian lận khi chữ viết khác hoàn toàn so với những bài thi các môn khác của Thắng. Hội đồng chấm thi nhất trí tạm thời chưa công nhận kết quả tốt nghiệp của thí sinh này và lập biên bản chuyển sang cơ quan công an để giám định chữ viết.

Thừa Thiên - Huế: Tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT trong toàn tỉnh là 70,92%. Có 3 trường ở TP Huế có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp 100% là Trường THPT Quốc Học, khối chuyên của Trường Đại học Ngoại ngữ và khối chuyên Đại học Khoa học Huế; trường THPT Hai Bà Trưng đỗ 95,16%; trường THPT Nguyễn Huệ 99,70%. Một số trường huyện có tỉ lệ tốt nghiệp cao là THPT Đặng Huy Trứ (Hương Trà): 92,90%; THPT Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền): 86,31%; THPT An Lương Đông (Phú Lộc): 84,53%...

Quảng Nam: Có 16.673 thí sinh đỗ kì thi tốt nghiệp THPT năm 2008, đạt tỷ lệ 72,7%, tăng 5% so với kì thi tốt nghiệp lần 1 năm 2007. Trong đó, có 82 HS đỗ loại giỏi (0,5%), 794 HS đỗ loại khá (4,8%). Thí sinh Hoàng Thị Huyền Trang, HS lớp 12/4 (chuyên Anh) trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đỗ thủ khoa tốt nghiệp với tổng số điểm: 57 (chưa tính điểm thưởng). Các trường có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất: THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (100%), THPT Sào Nam (99,9%), THPT (99,9%).

Ninh Bình: Toàn tỉnh có 12.704/13.694 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 71,52%. Trong đó, trường có tỷ lệ đỗ cao là THPT Nguyễn Huệ: 99,76%; THPT Yên Khánh A: 99,52%; THPT chuyên Lương Văn Tụy: 99,35%; THPT Yên Mô B: 97,94%. Đối với khối bổ túc THPT có 1.211/3.865 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 31,33%, (tăng hơn 14% so với năm trước).

Thanh Hóa: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở khối THPT là 75,2% và khối giáo dục thường xuyên là 48,1%. Trong đó, ở hệ THPT có 204 HS đạt loại giỏi và 3.348 em đạt loại khá; hệ giáo dục thường xuyên có 37 em đạt loại khá (chiếm 0,63%) và không có thí sinh đỗ loại giỏi. Trường THPT chuyên Lam Sơn và THPT Sầm Sơn có 100% thí sinh đỗ tốt nghiệp.

Tuệ Nguyễn - Hiển Cừ –Thái Anh - Thiên Trúc -
Bùi Ngọc Long - Dương Hoàng Anh - Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.