Công chúa Hà Lan bị đe dọa khi đang đi học, phải rời ký túc xá

Khánh An
Khánh An
14/10/2022 10:29 GMT+7

Công chúa Hà Lan Catharina-Amalia phải rời ký túc xá ở Amsterdam trở về lâu đài hoàng gia khi đang học đại học, do những mối đe dọa về an ninh.

Công chúa Catharina-Amalia, người kế vị ngai vàng Hà Lan

reuters

Tờ The Guardian ngày 14.10 đưa tin công chúa Hà Lan Catharina-Amalia (19 tuổi) vừa rời ký túc xá sinh viên ở Amsterdam để trở về cung điện hoàng gia, do những mối đe dọa về an ninh.

Người thừa kế ngai vàng Hà Lan giờ đây sẽ chỉ ra ngoài để đến lớp tại Đại học Amsterdam, theo thông báo của hoàng gia.

Khi đang thăm Thụy Điển hôm 13.10, quốc vương Hà Lan Willem-Alexander đề cập một tình huống “rất căng” xảy ra, trong khi hãng ANP dẫn lời hoàng hậu Maxima cho hay công chúa “sẽ khó rời khỏi nhà”.

Công chúa Amalia bắt đầu nhập học vào tháng 9 và đã chuyển đến một căn hộ ở Amsterdam. Tuy nhiên, nhà vua và hoàng hậu cho biết họ lo ngại về sự an toàn của cô nên buộc cô phải trở về lâu đài Huis ten Bosch ở The Hague.

“Hậu quả sẽ rất khó khăn cho con bé. Không có đời sống sinh viên như những sinh viên khác. Thật không tốt khi thấy con bạn sống như thế. Con bé có thể học đại học, nhưng chỉ vậy thôi”, hoàng hậu Maxima cho biết.

Công chúa Catharina-Amalia bên cha mẹ

ảnh chụp màn hình hola

Vua Hà Lan có 3 người con gái, trong đó Amalia là con cả. Hiện công chúa này đang học cử nhân chính trị, tâm lý, luật và kinh tế. Chưa có thông tin chi tiết về mối đe dọa. Tuy nhiên, hồi tháng trước, một số hãng truyền thông Hà Lan đưa tin an ninh được tăng cường để bảo vệ công chúa giữa lo ngại các băng nhóm tội phạm có thể tìm cách tấn công hay bắt cóc cô.

Thủ tướng Hà Lan mark Rutte gọi đó là tình huống “khủng khiếp” và cho biết ông rất lo lắng. Bộ trưởng Tư pháp và An ninh Dilan Yesilgoz-Zegerius cho biết bà đảm bảo rằng lực lượng an ninh đang làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo an ninh cho công chúa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.