Công chức ở Trung Quốc được trả lương bằng tiền điện tử

08/05/2023 12:21 GMT+7

Nhiều công chức Trung Quốc đã bắt đầu được trả lương hoàn toàn bằng đồng nhân dân tệ số, tương tự một số nhân viên ngân hàng ở nước này.

Thường Thục, một thành phố cấp huyện thuộc tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc), sẽ chuyển sang trả lương bằng đồng nhân dân tệ số (e-CNY) cho công chức trong tháng này. Động thái này diễn ra sau khi một ngân hàng địa phương bắt đầu trả lương cho nhân viên bằng loại tiền số này vào đầu năm nay, theo tường thuật của báo Nikkei Asia.

Đồng nhân dân tệ số được ngân hàng trung ương của Trung Quốc hậu thuẫn vẫn chưa trở nên phổ biến rộng rãi do sự cạnh tranh từ các dịch vụ thanh toán di động, mặc dù đã có nhiều năm thử nghiệm. Hy vọng giờ đây là việc trả lương cho công chức bằng e-CNY sẽ thúc đẩy việc sử dụng loại tiền này trong thị trường tiêu dùng rộng lớn hơn.

100% lương là tiền số

Thường Thục, nơi sinh sống của 1,5 triệu người và là vùng ngoại ô của thành phố Tô Châu, sẽ trả 100% lương cho công chức và người lao động trong doanh nghiệp nhà nước bằng đồng nhân dân tệ số, Nikkei Asia cho biết.

Từ tháng 6 đến tháng 9 năm ngoái, Thường Thục đã trả lương cho hơn 4.900 công chức và người lao động trong doanh nghiệp nhà nước bằng đồng nhân dân tệ số. Khu vực công ở Thường Thục có 14.000 người vào năm 2018, vì vậy các khoản chi trả bằng e-CNY sẽ được áp dụng trong phạm vi rộng hơn trước rất nhiều.

Công chức ở Trung Quốc được trả lương bằng tiền điện tử - Ảnh 1.

Chính quyền một số địa phương ở Trung Quốc đã bắt đầu khuyến khích sử dụng đồng nhân dân tệ số

TÂN HOA XÃ

Vào tháng 3, Ngân hàng Giang Tô đã trả lương cho nhân viên trụ sở chính và chi nhánh bằng e-CNY. Mùa hè năm ngoái, thành phố Ninh Ba (thuộc tỉnh Chiết Giang giáp ranh Giang Tô) đã trả lương cho 557 công chức, bao gồm cả những người ở sở tài chính, một phần bằng đồng nhân dân tệ số.

Lương bằng tiền số được gửi trực tiếp vào ví điện tử (digital wallet). Các cơ quan nhà nước và ngân hàng chỉ cần đăng ký tên và số điện thoại di động của người lao động để tiến hành các khoản chi trả. Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí hành chính so với việc trả lương thông qua tài khoản ngân hàng.

Theo Nikkei Asia, đồng nhân dân tệ số được quản lý bởi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), ngân hàng trung ương của nước này. Nghiên cứu về e-CNY bắt đầu vào năm 2014 và vào năm 2020, Thâm Quyến đã tiến hành thử nghiệm thực địa với sự tham gia của cả những công dân bình thường.

Đến tháng 3.2022, thử nghiệm đã lan rộng ra 23 địa phương thuộc 15 tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh. Vào tháng 9 năm ngoái, các quan chức đã công bố kế hoạch tiến hành các cuộc thử nghiệm thực địa trên toàn quốc.

Mặc dù e-CNY vẫn chưa được phát hành chính thức, PBOC sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng rộng rãi loại tiền số này. Ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ có thể ngay lập tức xác định dữ liệu về các thanh toán, qua đó giúp điều chỉnh chính sách tiền tệ. Ngoài ra, đồng nhân dân tệ số cũng được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp và hoạt động rửa tiền.

Chưa được sử dụng rộng rãi

Theo PBOC, mặc dù đã đạt được một số kết quả trong thử nghiệm thực địa, lượng e-CNY được lưu hành vào cuối năm 2022 chỉ đạt 13,61 tỉ nhân dân tệ, chiếm 0,13% tổng lượng tiền nhân dân tệ đang lưu hành.

Công chức ở Trung Quốc được trả lương bằng tiền điện tử - Ảnh 2.

Biển thông báo chấp nhận thanh toán bằng đồng nhân dân tệ số tại một cửa hàng trong trung tâm thương mại ở Thượng Hải

AFP

Việc này bắt nguồn từ niềm tin phổ biến rằng đồng nhân dân tệ số là bản sao của các nền tảng thanh toán trên điện thoại thông minh do khu vực tư nhân cung cấp. WeChat Pay và Alipay là hai lựa chọn phổ biến ở Trung Quốc và nhiều người không thấy sự khác biệt giữa các ví điện tử này và e-CNY.

Một số thử nghiệm thí điểm tặng phiếu giảm giá để sử dụng ở các chợ trời, nhưng có vẻ như hầu hết mọi người sẽ quay lại ví điện tử của các công ty tư nhân sau khi thử nghiệm thực địa kết thúc.

"Chúng tôi đã chấp nhận đồng nhân dân tệ số từ năm 2021, nhưng tôi hầu như không thấy ai sử dụng nó", một nhân viên làm việc tại một nhà hàng ở Bắc Kinh nói với Nikkei Asia.

Vào tháng 1, Giang Tô đã hoàn thiện kế hoạch để sử dụng đồng nhân dân tệ số trong hoạt động mua sắm của chính quyền, thu thuế và thu tiền đóng bảo hiểm xã hội. Để thúc đẩy tiêu dùng, thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam (miền trung Trung Quốc) sẽ cấp cho cư dân tổng cộng 40 triệu nhân dân tệ bằng loại e-CNY để mua hàng hóa sử dụng lâu dài bán chậm.

PBOC đang tìm cách mở rộng cơ sở hạ tầng tiền số. Thứ nhất, thanh toán bằng e-CNY có thể được thực hiện ở những khu vực có kết nối internet kém bằng cách chạm điện thoại vào nhau. Nhiều mẫu điện thoại thông minh sẽ ra đời sở hữu tính năng đó. PBOC cũng đặt mục tiêu có các thiết bị đeo và thẻ thông minh tương thích với e-CNY.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.