Công đảng Úc kêu gọi chính phủ đối phó Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
30/08/2020 13:00 GMT+7

Lãnh đạo Công đảng Úc Anthony Albanese kêu gọi đáp trả sự can thiệp và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc .

Đài ABC ngày 30.8 dẫn lời lãnh đạo Công đảng Úc Anthony Albanese cảnh báo ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc đang là vấn đề rất lớn đối với 2 đảng chính ở Úc, bao gồm cả đảng Tự do của đương kim Thủ tướng Scott Morrison.
Theo ông, chính quyền Trung Quốc đương nhiệm đã trở thành một lực lượng “quyết liệt” hơn bất cứ chính phủ nào trước đó của nước này.
“Tôi cho rằng họ quả quyết hơn và chúng ta có thể thấy điều đó xảy ra theo hàng loạt phương thức, và do đó chính phủ Úc cần đáp trả vì lợi ích quốc gia”, ông kêu gọi khi trả lời phỏng vấn Đài ABC.
Khi được hỏi liệu Trung Quốc có “can thiệp” vào Úc không, ông Albanese cho biết: “Rõ ràng là có. Chúng ta đã thấy nhiều điển hình của việc đó, chẳng hạn tại các trường đại học. Và chúng ta đã thấy điều đó xảy ra”.
Ông khẳng định Công đảng Úc sẽ không bao giờ tìm kiếm thỏa thuận thương mại dưới sáng kiến Vành đai và Con đường gây tranh cãi của Trung Quốc, dù Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews từng ký bản ghi nhớ liên quan vào năm 2018.

Úc chính thức bác bỏ yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông

Các phát biểu của ông Albanese phù hợp với luật mới sắp có hiệu lực của Úc do Thủ tướng Morrison đưa ra, với nội dung cho phép chính quyền liên bang bác bỏ thỏa thuận của các bang ký với nước ngoài, nếu thỏa thuận đó bị xem là phương hại đến lợi ích quốc gia.
“Chắc chắn là không nên có những thỏa thuận đi ngược lại lợi ích quốc gia hay chính sách đối ngoại của Úc”, ông Albanese tán thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.