Cộng đồng kỳ lạ đặt mối nguy cho liên minh cầm quyền Israel

Cộng đồng kỳ lạ đặt mối nguy cho liên minh cầm quyền Israel

10/04/2024 14:33 GMT+7

Ở Israel, các đảng Do Thái chính thống cực đoan đang chống lại áp lực dỡ bỏ quyền miễn trừ nghĩa vụ quân sự cho các sinh viên tôn giáo, khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu đấu tranh để duy trì liên minh của mình và chia sẻ gánh nặng xung đột trên toàn xã hội một cách công bằng.

Ở Israel, một số nam giới Do Thái chính thống cực đoan đang tổ chức các cuộc biểu tình, giận dữ vì những nỗ lực nhằm loại bỏ miễn trừ nghĩa vụ quân sự cho các sinh viên tôn giáo.

Giữa thời chiến, vấn đề này đang gây chia rẽ người Israel. Và nó thậm chí còn đe dọa sự ổn định của liên minh Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Vậy việc này bắt nguồn từ khi nào? Cộng đồng Haredi - những người Do Thái chính thống cực đoan - đã được miễn quân dịch kể từ khi nhà nước Israel ra đời vào năm 1948.

Thủ tướng đầu tiên của Israel, David Ben-Gurion, đã miễn nghĩa vụ quân sự cho khoảng 400 sinh viên để họ có thể cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu tôn giáo. Ông Ben-Gurion đã hy vọng duy trì được những kiến thức và truyền thống thiêng liêng của Do Thái, sau khi gần như bị xóa sổ trong thời Đức Quốc xã.

Khi đó, cộng đồng người Do Thái chính thống cực đoan chỉ là một thiểu số nhỏ bé. Nhưng ngày nay, họ đã chiếm hơn 13% dân số cả nước.

Đàn ông Haredi thường sống trong những khu dân cư có nhiều người theo đạo Do Thái Chính thống, và cống hiến cả đời cho việc nghiên cứu tôn giáo. Một số người đi nghĩa vụ quân sự, nhưng hầu hết thì không.

Cộng đồng kỳ lạ đặt mối nguy cho liên minh cầm quyền Israel- Ảnh 1.

Đàn ông Do Thái chính thống cực đoan tụ tập để đánh dấu ngày lễ Purim của người Do Thái tại khu phố Mea Shearim của Jerusalem, ngày 25.3.2024

REUTERS

Nhiều người đàn ông Haredi không làm việc mà sống nhờ tiền quyên góp, trợ cấp nhà nước và mức lương khiêm tốn của vợ vì nhiều người vợ có việc làm.

Việc miễn quân dịch từ lâu đã gây nên sự phẫn nộ từ những người Israel bình thường phải đóng thuế để trợ cấp cho người Haredi mà bản thân lại phải đi nghĩa vụ quân sự.

Sự oán giận này lại càng tăng lên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza. Nhiều người Israel coi cuộc chiến chống lại Hamas là một cuộc chiến sinh tồn vì tương lai của đất nước.

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy sự ủng hộ rất rộng rãi của công chúng đối với việc loại bỏ các miễn trừ quân dịch.

Tuy nhiên, các đảng Do Thái chính thống cực đoan đang chống lại áp lực dỡ bỏ các quyền miễn trừ.

Đối với ông Netanyahu, rủi ro là rất lớn. Liên minh của ông bao gồm hai đảng thuộc cộng đồng người Do Thái Haredi, những người muốn giữ quyền miễn quân dịch. Nếu hai đảng này rời khỏi liên minh, sẽ dẫn đến nguy cơ phải kích hoạt cuộc bầu cử mới mà các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Netanyahu sẽ thua.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và các đồng minh của ông muốn có mở rộng hơn nữa luật nghĩa vụ quân sự.

Tòa án Tối cao đã cho chính phủ thời hạn đến ngày 30.4 để đạt được giải pháp có thể chấp nhận được đối với cả các thành viên tôn giáo và không theo tôn giáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.