Công khai, minh bạch quy hoạch

04/03/2022 06:38 GMT+7

Khoảng cuối tháng 2.2022, UBND H.Bình Chánh (TP.HCM) có báo cáo gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về việc thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2016 - 1.7.2021.

Báo cáo cho thấy phần lớn các đơn thư tập trung vào lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng…

Theo địa phương lý giải, sở dĩ có tình trạng khiếu nại tập trung vào lĩnh vực đất đai là do về mặt khách quan, địa phương có diện tích lớn, dân cư đông và đang thực hiện phát triển đô thị, gắn với triển khai công trình, hạ tầng giao thông công cộng. Một số nguyên nhân đến từ phía người dân cũng được chỉ ra như: sử dụng đất lâu dài nhưng không thực hiện kê khai đăng ký theo quy định dẫn đến việc “so bì” với người dân khác và dẫn tới khiếu nại…

Báo cáo cũng đề cập đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng thời gian trước đây còn nhiều bất cập, hạn chế, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng tồn tại qua nhiều năm, khó xử lý.

Trên thực tế, từ nhiều năm trước, H.Bình Chánh luôn được xem là “điểm nóng” về xây dựng trái phép (Thanh Niên đã có nhiều tin, bài phản ánh về thực trạng này). PV Thanh Niên từng tường thuật, trong cuộc làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM với UBND H.Bình Chánh vào ngày 21.12.2021, đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã nhận định quy hoạch của H.Bình Chánh chậm, lạc hậu so với sự phát triển; các loại quy hoạch còn chồng chéo, xung đột lẫn nhau... Ông cũng đặt câu hỏi: Địa phương có giải pháp gì khi gần đây nổi lên tình hình xây dựng trái phép vốn cũng từ hạn chế, tồn tại của quy hoạch. Người dân, nhất là dân nhập cư, rất khổ sở khi mua một miếng đất không hợp pháp, khi vỡ lẽ thì đối tượng đã biến mất?...

Không chỉ ở H.Bình Chánh, mà ở nhiều quận, huyện khác, để hạn chế việc này, cần thực hiện tốt quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng…; không thể để tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm xảy ra và tồn tại thời gian dài vì kinh nghiệm cho thấy về sau này hậu quả rất khó giải quyết. Điều quan trọng, phải xử lý một số cơ quan, đơn vị, cán bộ… chưa đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn; không công khai, minh bạch, khách quan về quy hoạch đất đai, khu dân cư…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.