Công nghệ phát hiện tin giả

03/09/2017 09:04 GMT+7

Nhóm nghiên cứu sẽ điều tra những dấu hiệu đặc trưng của 'tin vịt' và phát triển cơ chế phức tạp giúp thiết bị điện tử nhận diện chúng

Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ (NSF) quyết định tài trợ 300.000 USD (6,8 tỉ đồng) cho dự án nghiên cứu công nghệ giúp thiết bị điện tử phát hiện tin thất thiệt của 2 giáo sư Đại học bang Pennsylvania là Dongwon Lee và Shyam Sundar.
Trang PennLive dẫn lời Giáo sư Lee cho biết nhóm nghiên cứu sẽ điều tra những dấu hiệu đặc trưng của “tin vịt” và phát triển cơ chế phức tạp giúp thiết bị điện tử nhận diện chúng. “Với công cụ này, người dùng sẽ cân nhắc hơn trước khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội”, ông nói. Dự án sẽ được tiến hành trong thời gian 2 năm kể từ ngày 1.9.
Giáo sư Lee hiện là trưởng nhóm nghiên cứu các vấn đề về quản lý dữ liệu truyền thông và mạng xã hội, còn Giáo sư Sundar là Giám đốc phòng nghiên cứu hiệu ứng truyền thông và có hơn 20 năm nghiên cứu về khía cạnh tâm lý trong việc tiếp nhận tin tức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.