Bán đấu giá máy vi tính Apple đời đầu, còn sử dụng được

Thu Thảo
Thu Thảo
27/08/2018 08:17 GMT+7

Chiếc máy tính Apple-1 từng đặt nền móng cho lịch sử buổi đầu của doanh nghiệp nghìn tỉ đô đầu tiên ở Mỹ sắp được đấu giá.

Theo AP, chiếc máy tính Apple-1 đầy đủ chức năng sẽ được Boston-based RR Auction đấu giá vào tháng 9. Đây là một trong số 60 chiếc Apple-1 còn lại, từ tổng cộng 200 chiếc được thiết kế và sản xuất bởi hai nhà đồng sáng lập hãng "táo khuyết" là Steve Jobs và Steve Wozniak trong năm 1976, 1977.
Hai nhà đồng sáng lập Apple bên chiếc máy vi tính Apple-1, ảnh chụp tháng 4.1976 Ảnh: Apple Computer
Chuyên gia Apple đã khôi phục lại chiếc máy sắp được đem ra đấu giá về trạng thái ban đầu, hoạt động được. Hệ thống vận hành mà không gặp lỗi trong khoảng tám giờ được thử nghiệm. Máy thậm chí còn gồm bàn phím gốc từ những năm 1970.
Apple-1 thể hiện sự khiêm tốn của Apple, công ty có trụ sở ở Cupertino, bang California những ngày đầu. Apple mới đây cán mốc doanh nghiệp đại chúng có giá 1.000 tỉ USD.
Hồi thập niên 1970, Apple-1 có giá gốc là 666 USD. Sắp tới, nó có thể được bán với giá 300.000 USD hay hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.