Bên trong nhà máy sản xuất TV Samsung tại TP.HCM có gì?

26/04/2017 07:52 GMT+7

Tổ hợp nhà máy Samsung Electronics Ho Chi Minh Complex (SEHC) chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016, chủ yếu sản xuất TV và một số thiết bị thiết bị điện tử gia dụng khác của Samsung.

Hiện tại, SEHC đang được đặt tại Khu công nghệ cao, Q.9, TP.HCM. Chia sẻ với Thanh Niên, Samsung cho biết nhà máy này có tổng diện tích 940.000 m2, với tổng vốn đầu tư là 2 tỉ USD (989 triệu USD là chi phí xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị). Trong đó, năng suất trung bình sản xuất thiết bị đạt 1,1 triệu sản phẩm/tháng.
Tại SEHC, ngoài các phòng ban chức năng và khu điều hành thì trọng tâm vẫn là khu sản xuất - nơi trực tiếp sản xuất các sản phẩm nghe nhìn và điện tử gia dụng của Samsung.
Theo đó, khu sản xuất được Samsung chia ra các khu chức năng riêng gồm Khu vực sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCM), Khu vực lắp ráp thành phẩm và Khu vực kiểm tra chất lượng.
Dưới đây là một số hình ảnh bên trong khâu sản xuất các thiết bị điện tử của Samsung, giúp người dùng biết được quy trình sản xuất một thiết bị điện tử sẽ gồm những bước quan trọng ra sao.
Khu vực sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCM). Do đặc thù nên đây là khu vực được Samsung thiết lập môi trường sạch tối đa nhằm kháng bụi kháng ẩm, tránh các ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh của TV. Nơi đây cũng được chia thành nhiều khu vực sản xuất dựa theo kích thước màn hình
Các lớp phụ trợ được lắp vào khung TV để chuẩn bị dán tấm nền màn hình lên. Đồng thời, mọi nhân viên cần tập trung cao độ để tránh ảnh hưởng chất lượng sản xuất
 
Các tấm màn hình, tấm quang học được kiểm tra ngay lập tức trước khi chuyển qua khu vực lắp ráp để hạn chế lỗi. Hai nhóm kiểm tra chất lượng sẽ hoạt động độc lập để đảm bảo sản phẩm được kiểm tra kỹ nhất có thể
 
Khu vực lắp ráp thành phẩm. Đây là nơi lắp ráp, đóng gói và cho ra thành phẩm cuối cùng. Khu vực này được Samsung chia nhỏ ra thành hai khu vực sản xuất dựa theo kích thước màn hình tương tự khu vực LCM
 
Thành phẩm được kiểm tra ngoại quan và chất lượng ngay lập tức trước khi chuyển qua khu vực đóng gói, sản phẩm lỗi sẽ được chuyển ra ngoài để thực hiện sửa chữa
 
Sản phẩm được chuyển qua khâu đóng gói, tại đây các sản phẩm màn hình sẽ được đóng gói cùng các phụ kiện như giá đỡ, điều khiển từ xa, dây cáp, dây nguồn,…
 
Các sản phẩm sau khi đóng gói sẽ được chuyển qua khu vực lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra thêm một lần nữa
 
Các nhân viên kỹ thuật sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một vài sản phẩm trong lô sản phẩm đã đóng gói để khui hộp, sau đó kiểm tra hết các chức năng một lần cuối nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra. Nếu hoàn thiện, sản phẩm mới chính thức được đưa ra thị trường
 
Bên trong nhà máy SEHC còn có một nơi riêng biệt gọi là Khu vực kiểm tra chất lượng, đây là nơi chịu trách nhiệm kiểm tra sản phẩm trong những môi trường, điều kiện khác nhau như thử độ rơi sản phẩm khi đóng gói, kiểm tra độ rung lắc của sản phẩm, thử nghiệm trong môi trường nóng/lạnh nhằm đảm bảo sản phẩm phù hợp khi xuất khẩu sang các nước khác
 
Một mẫu TV thông minh được hoàn thiện từ nhà máy của Samsung
Cũng theo chia sẻ từ SEHC, riêng các sản phẩm nghe nhìn đã xuất khẩu sang hơn 60 thị trường khác, trong đó có Mỹ và nhiều nước thuộc châu Âu, châu Á, châu Phi và Trung Đông. Đối với các sản phẩm điện gia dụng thì được xuất khẩu qua hơn 75 nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.