Boston Dynamics trình diễn robot Atlas nhào lộn điêu luyện

19/08/2021 17:19 GMT+7

Hãng Boston Dynamics vừa tung ra hai video phô diễn khả năng parkour của robot Atlas.

Video đầu tiên cho thấy Atlas dùng parkour để vượt qua các chướng ngại vật, nhào lộn trên không. Video thứ hai là cảnh hậu trường và giải thích cách Atlas hoạt động. Đây là lần đầu tiên Atlas hoàn thành chặng đường vượt chướng ngại vật mà không gặp trục trặc gì nên công ty muốn kỷ niệm sự kiện này.
Theo USA Today, Scott Kuindersma - lãnh đạo nhóm phát triển Atlas của Boston Dynamics nhận định khả năng thực hiện những động tác nhào lộn, chạy nhảy sẽ là nền tảng tạo nên những robot có thể làm mọi thứ và đi đến bất cứ đâu trong tương lai.

Xem robot giống người lộn ngược, chạy vượt chướng ngại vật

Được biết, robot Atlas cao 1 m 52, nặng 86 kg, có pin và ba máy tính tích hợp, camera RGB và cảm biến độ sâu.
Trong video hậu trường, Benjamin Stephens - người phụ trách điều khiển Atlas cho biết các robot không phải lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ trong lần thử đầu tiên. Chúng gặp sự cố rất nhiều. Ông nói: "Robot không chỉ cứ thế mà thực hiện parkour. Mọi thứ giống như video trượt ván hay video parkour, người thực hiện những động tác đó phải luyện tập hàng chục, hàng trăm lần để đạt đến sự thành thạo. Chúng tôi đang làm điều tương tự với Atlas, đẩy nó tới giới hạn".

Hai robot cùng lúc nhào lộn

Ảnh chụp màn hình

Cuối đoạn video đầu tiên, hai robot đối mặt với nhau, cùng thực hiện động tác nhào lộn. Các kỹ sư nghĩ ra ý tưởng này cách nay 2 tuần. Họ cho biết: "Mọi cử động đều có xác suất thất bại. Đoạn video gần 90 giây toàn những động tác nhảy, chạy bộ, xoay người, lộn nhào nên xác suất thất bại càng cao hơn".
Theo PCMag, cần có một nhóm phần cứng, nhóm phần mềm, kỹ thuật viên và nhân viên vận hành để triển khai toàn bộ hoạt động của robot.

"Đáng sợ" robot lộn mèo, trồng chuối, múa ba lê mềm mại

 Ba máy tính bên trong sẽ xử lý dữ liệu cảm biến và chạy thuật toán giúp robot có thể di chuyển với 28 bậc tự do mà không bị ngã. Scott Kuindersma giải thích: "Robot không có xương sống và xương bả vai nên không thể di chuyển như con người. Thân robot nặng, các khớp tay tương đối yếu. Chúng tôi phải mở rộng công cụ để tìm giải pháp cho các hạn chế này, đây là điều khiến thử thách trở nên thú vị". 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.