Dùng tên lửa đạn đạo để... tiếp tế

15/10/2013 14:25 GMT+7

(TNO) Tên lửa đạn đạo có thể cung cấp cách vận chuyển tốt nhất để gửi đồ tiếp tế thiết yếu cho những cộng đồng bị cô lập sau thiên tai.

Tên lửa đạn đạo tiếp tế cho vùng thiên tai
Một tên lửa THAAD đang đánh chặn trong cuộc thử nghiệm hồi đầu tháng - Ảnh: Missile Defense Agency/U.S. Department of Defense

Một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có thể được chỉnh sửa để chuyển hàng hóa cứu trợ đến khu vực vừa hứng thiên thạch, sóng thần, động đất trong vòng 1 giờ, theo nghiên cứu sinh Huai-Chien Chang của Đại học Tokyo (Nhật).

Dù chưa rõ những chuyến chuyển hàng dạng này sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền, nhưng chuyên gia Chang cho rằng có thể tận dụng những ICBM của Nga hoặc Mỹ đang bị xếp xó để giảm chi phí.

“Các động cơ tên lửa của chúng vẫn còn hoạt động được. Nếu chúng ta có thể sử dụng những tên lửa này, giá vận chuyển sẽ giảm mạnh”, theo Space.com dẫn lời Chang.

Tái sử dụng ICBM cho mục đích hòa bình là một hướng tiếp cận đáng cân nhắc.

Hạo Nhiên

>> Rô bốt cứu hộ trong thiên tai
>> Thiên thạch phát nổ ở Nga có tuổi ngang Hệ Mặt trời
>> Trục vớt thiên thạch lớn nhất tại Nga
>> Phát hiện mới về vụ nổ thiên thạch tại Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.