Nhật cũng muốn phát hành tiền điện tử

24/01/2020 17:31 GMT+7

Nhật Bản cũng muốn phát hành tiền kỹ thuật số để tham gia cuộc đua thống lĩnh thị trường tài chính quốc tế trên không gian mạng, sau khi có những tuyên bố của Facebook và Trung Quốc.

Một nhóm nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền của Nhật đang có một đề xuất phát hành loại tiền kỹ thuật số của riêng mình. Sáng kiến này có thể được thực hiện thông qua hợp tác giữa chính phủ và các công ty tư nhân, sẽ đưa Nhật Bản phát triển phù hợp với những thay đổi toàn cầu trong công nghệ tài chính.
“Bước đầu tiên sẽ là xem xét ý tưởng phát hành đồng yen kỹ thuật số. Trung Quốc đang hướng tới việc phát hành nhân dân tệ kỹ thuật số, vì vậy chúng tôi muốn đề xuất biện pháp đối phó với nỗ lực này của Bắc Kinh”, quan chức phụ trách các vấn đề đối ngoại của Quốc hội Nhật, Norihiro Nakayama phát biểu, theo Reuters hôm 24.1. Ông Nakayama nói rằng sẽ trình đề xuất này với chính phủ xem xét vào đầu tháng 2.2020.

CEO Facebook Zuckerberg bảo vệ tiền ảo libra tại quốc hội Mỹ

Mặc dù Nhật Bản được nói là khó có thể phát hành sớm tiền kỹ thuật số do những trở ngại về kỹ thuật và pháp lý, nhưng động thái này được đưa ra sau quyết định của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) tham gia với 6 ngân hàng trung ương khác để chia sẻ chuyên môn trong tương lai.
Trong một động thái khác, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói trước Quốc hội hôm 24.1 rằng chính phủ sẽ làm việc với BOJ để nghiên cứu các loại tiền kỹ thuật số và tìm cách tăng cường sự thuận tiện cho đồng yen trên thị trường tài chính và không gian mạng.
Năm 2019, Facebook tuyên bố sẽ phát hành tiền kỹ thuật số Libra, trong khi Bắc Kinh cũng nói sẽ cho ra mắt đồng tiền ảo tương tự. Tuy nhiên, cả hai loại tiền điện tử này đang gặp nhiều phản ứng và quan ngại của giới làm luật quốc tế về tác động tiêu cực của nó đối với thương mại toàn cầu như ủng hộ buôn lậu và mua bán hàng cấm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.