Thị trường PC toàn cầu tăng trưởng nhanh nhất trong 10 năm qua

12/10/2020 07:08 GMT+7

Acer là công ty hưởng lợi nhiều nhất từ sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường PC trong quý 3/2020. Từ đầu năm nay, nhu cầu sử dụng Windows 10 cũng tăng đáng kể.

Theo CNBC, các nhà sản xuất máy tính đã xuất xưởng khoảng 79,2 triệu sản phẩm trong quý 3, đạt tốc độ tăng trưởng hằng năm là 12,7%, cũng là mức tăng trưởng nhanh nhất trong một thập kỷ qua. Bất chấp sự phổ biến của điện thoại và máy tính bảng trong những năm gần đây, máy tính cá nhân vẫn được quan tâm nhiều hơn cho nhu cầu làm việc hoặc học tập tại nhà vì đại dịch Covid-19. Dữ liệu được lấy từ báo cáo mới nhất do công ty nghiên cứu công nghệ Canalys công bố.
Thương hiệu Acer của Đài Loan hưởng lợi nhiều nhất trong quý 3 từ xu hướng trên với tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt đến 15%, khi bán ra 5,6 triệu máy tính, bao gồm cả thiết bị Chromebook chạy hệ điều hành Chrome OS. Lenovo là nhà sản xuất bán nhiều máy tính nhất (gần 19,3 triệu máy), đạt tốc độ tăng trưởng hằng năm là 11,4%.
Top 5 nhà sản xuất có thị phần cao nhất trong quý 3/2020, đứng nhất là Lenovo (24,3%), theo sát phía sau là HP (23,6%), Dell về ba (15,1%), Apple đứng vị trí thứ 4 (8,1%) và cuối cùng là Acer (7,1%).
Các công ty phân tích khác như Gartner và IDC vẫn chưa đưa ra báo cáo ước tính cho quý 3. Trong tháng 7, Gartner từng cho biết số lượng PC bán ra trong quý 2 tăng 2,8%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.