Chi 2,4 triệu USD xây trụ sở 7 tầng cho… 5 quan ngồi làm việc

25/10/2013 15:50 GMT+7

(TNO) Một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã chi hơn 2,4 triệu USD để xây một trụ sở hành chính 7 tầng cho… 5 quan chức và 3 phụ tá ngồi làm việc.

Ông Tan Junwu, một quan chức đứng đầu làng Yungai, cho rằng xây trụ sở hoành tráng là nhằm để thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại, theo tờ Telegraph (Anh) ngày 24.10.

Telegraph cho biết làng Yungai có số dân khoảng 3.700 người, phần lớn là nông dân trồng lúa, với mức thu nhập bình quân chỉ khoảng 1.450 USD/người/năm.

Hiện tại không ai sử dụng hết các văn phòng bên trong trụ sở hành chính này, khiến cho bụi bám khắp các ghế sofa, bàn ghế đắt tiền bên trong.

Trước hiện trạng nhiều chính quyền địa phương ở Trung Quốc đua nhau xây dựng trụ sở hành chính hoàng tránh gây lãng phí, Tân Hoa xã hồi tháng 7.2013 đưa tin Bắc Kinh đã ra lệnh cấm xây dựng các trụ sở hành chính mới trong vòng 5 năm tới.

Phúc Duy

>> Pakistan lãng phí hơn 50 triệu USD mỗi ngày
>> Trung Quốc mất 35 tỉ USD vì lãng phí
>> Chính phủ Trung Quốc tuyên chiến với lãng phí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.