Công nương Diana là 'Người đầu tiên xé toạc chiếc lồng của chế độ quân chủ'

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
26/08/2022 07:43 GMT+7

Cái chết của Công nương Diana cách đây 25 năm đã thay đổi hoàng gia Anh, bao gồm cả Nữ hoàng Elizabeth II.

Nhà viết tiểu sử Ingrid Seward nói với People trong số ra tuần này rằng Công nương Diana là “Người đầu tiên xé toạc chiếc lồng của chế độ quân chủ”, khi nhìn lại di sản 25 năm sau cái chết bi thảm của bà vào ngày 31.8.1997.

Công nương Diana qua đời cách nay 25 năm

people

“Tôi không nghĩ Diana ra ngoài có chủ đích để thay đổi gia đình. Cô ấy đã làm điều đó bởi vì đó là cách cô chọn”, Seward - người biết rõ Diana - cho biết thêm.

Nữ hoàng Elizabeth II bị chỉ trích vì giữ im lặng trong nhiều ngày sau cái chết của Công nương Diana. Ed Perkins, đạo diễn phim tài liệu The Princess của kênh HBO cho biết: “Điều đó khá nguy hiểm”.

Vào tối ngày 5.9.1997, cuối cùng Nữ hoàng Elizabeth II đã phát biểu trước quốc dân trong một lần hiếm hoi xuất hiện trên truyền hình. Bất chấp bản tính khắc kỷ thường thấy của mình, Nữ hoàng Elizabeth II dường như nhận ra rằng bà cần phải thể hiện cảm xúc... sau cái chết đột ngột của Công nương Diana.

Hoa bên ngoài Cung điện Kensington sau khi Công nương Diana qua đời

people

Trong những năm gần đây, Nữ hoàng Elizabeth II (96 tuổi) đã thể hiện khả năng biểu đạt tình cảm ấm áp của mình, thậm chí còn tham gia vào các tiểu phẩm hài như tại Thế vận hội 2012 với Daniel Craig trong vai James Bond và chia sẻ màn trình diễn với gấu Paddington trong chương trình Platinum Jubilee vào đầu mùa hè này.

Seward nhận định: “Giờ đây Nữ hoàng có thể thấy di sản của Diana là một động lực to lớn để thực hiện những điều tốt đẹp”.

Diana mới 36 tuổi khi qua đời trong vụ tai nạn ô tô ở Paris (Pháp). Vụ tai nạn cũng cướp đi sinh mạng của tỉ phú Dodi Al Fayed và tài xế Henri Paul vào ngày 31.8.1997.

Từ trái qua: Hoàng tử Philip, Hoàng tử William, Charles Spencer, Hoàng tử Harry và Thái tử Charles đi sau quan tài của Công nương Diana trong đám tang năm 1997

AFP

“Đó là một cú sốc đến nỗi vẫn còn in sâu trong tâm trí mọi người. Cái chết của Diana ảnh hưởng đến nhiều người. Đó là một hiện tượng toàn cầu”, Ingrid Seward nhớ lại.

Đạo diễn Ed Perkins thì nói: “Đây là câu chuyện về một người đã tạo ra sự thay đổi cuộc sống của nhiều người”.

Hai con trai của Công nương Diana: Hoàng tử William và Hoàng tử Harry lần lượt mới 15 và 12 tuổi vào thời điểm bà qua đời. Trong bộ phim tài liệu Diana, Our Mother, Hoàng tử Harry nhớ lại: “Thật kỳ lạ sau cái chết của mẹ, tình yêu và cảm xúc luôn dâng trào từ rất nhiều người thậm chí chưa từng gặp mẹ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.