Công nương Ý gốc Mỹ bị đuổi khỏi biệt thự nổi tiếng với bức bích họa Caravaggio

21/04/2023 08:21 GMT+7

Công nương Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi, từng là người mẫu tạp chí Playboy, đã bị đuổi khỏi tòa villa của người chồng quá cố - hoàng tử Nicolo Boncompagni Ludovisi – trong vụ tranh chấp quyền thừa kế với các con riêng của chồng.

Công nương Ý gốc Mỹ bị đuổi khỏi biệt thự nổi tiếng với bức bích họa Caravaggio - Ảnh 1.

Công nương Rita và biệt thự Casino dell'Aurora

REUTERS

Công nương Rita xác nhận việc bị trục xuất khỏi biệt thự Casino dell'Aurora ở khu trung tâm thủ đô Rome, theo Reuters hôm nay 21.4. Đây là biệt thự có nguồn gốc lâu đời và thuộc về hậu duệ của gia đình quý tộc Ludovisi. Nơi này sở hữu bức tranh trên trần nhà của họa sĩ thiên tài Michelangelo Merisi da Caravaggio, hay gọi đơn giản là Caravaggio, và một bức tượng của nghệ sĩ tài hoa Michelangelo.

Công nương Rita đã bị đưa ra khỏi biệt thự hôm 20.4. "Tôi đã bị tống khứ khỏi mái ấm mà tôi chăm sóc trong 20 năm qua", bà thông báo trên Twitter sau đó.

Lệnh trục xuất đã được lực lượng hành pháp Rome thi hành theo phán quyết của thẩm phán Miriam Iappelli. Sau khi xong việc, phía cảnh sát đã thay toàn bộ ổ khóa của tòa biệt thự.

Công nương Ý gốc Mỹ bị đuổi khỏi biệt thự nổi tiếng với bức bích họa Caravaggio - Ảnh 2.

Bức bích họa ‘Jupiter, Neptune và Pluto” của nghệ sĩ Carvaggio, cũng là bức tranh trên trần nhà duy nhất của bậc thầy người Ý, bên trong biệt thự

REUTERS

Trước đó, tòa Ý phán quyết ngôi nhà phải được bán để giải quyết tranh chấp quyền thừa kế giữa công nương Rita và các con của hoàng tử Nicolo Boncompagni. Ông qua đời năm 2018.

Giới hữu trách đã 4 lần rao bán biệt thự Casino dell'Aurora vào năm 2022. Trong lần đấu giá đầu tiên vào ngày 18.1.2022, giá trị ước tính của bất động sản này là 471 triệu euro. Giá trị ước tính trong cuộc đấu giá lần hai vào ngày 30.4 cùng năm là 376 triệu USD, 301 triệu euro vào ngày 30.6.2022 và 18.10.2022 là 180 triệu euro.

Không có ai tham gia trong cả 4 cuộc đấu giá trên.

Công nương Ý gốc Mỹ bị đuổi khỏi biệt thự nổi tiếng với bức bích họa Caravaggio - Ảnh 3.

Ảnh chụp vào lễ cưới của hoàng tử Nicolo Boncompagni Ludovisi và người vợ Mỹ

WIKIPEDIA

Trước khi trở thành công nương Ý, bà tên là Rita Carpenter, từng lập gia đình với hạ nghị sĩ John Jenrette, người sau đó từ chức năm 1980 và ngồi tù vì tội tham nhũng.

Năm 1981, bà trả lời phỏng vấn Playboy và đồng ý cho tạp chí đăng ảnh khỏa thân. Ba năm sau, bà một lần nữa xuất hiện trên tạp chí này. Bà cũng đóng một số bộ phim và viết hồi ký.

Năm 2009, cựu diễn viên Mỹ tái hôn với hoàng tử Nicolo Boncompagni Ludovisi, hậu duệ của một trong những gia đình quý tộc danh giá nhất châu Âu.

Khi qua đời, hoàng tử Ý viết di chúc cho phép người vợ ở biệt thự cho đến hết đời. Tuy nhiên, các con trai của ông không đồng ý và đâm đơn kiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.