Công Phượng có bàn thắng thứ 4, U.22 Việt Nam toàn thắng trận thứ 3 liên tiếp

20/08/2017 21:40 GMT+7

Đội tuyển U.22 Việt Nam không có Xuân Trường, Văn Hậu nhưng vẫn dễ dàng vượt qua Philippines với tỷ số đậm 4-0 trong lượt trận thứ 3 tại bảng B SEA Games 2017.

BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU
Đội quân của HLV Hữu Thắng đã có khởi đầu thuận lợi trước 2 đối thủ nhẹ ký là Timor Leste và Campuchia. Ở trận đấu tối nay, nhiệm vụ của Công Phượng và đồng đội khó hơn đôi chút bởi Philippines từng giành chiến thắng 2-0 trước Campuchia. Dù vậy, sức mạnh của đội bóng này cũng đã bị giải mã khi họ bị Indonesia đánh bại 3-0. Philippines chỉ chơi tốt nhờ lối đá phản công, nhưng mỗi khi họ bị tấn công tới tấp thì hàng thủ sẽ phạm nhiều sai lầm.
Với dàn cầu thủ đồng đều, VN đủ sức gây sức ép liên tục lên khung thành Philippines. Vấn đề với U.22 VN là phải dứt điểm tốt hơn để sớm giải quyết trận đấu. Ở trận này, dù Xuân Trường, Văn Hậu vắng mặt nhưng U.22 VN vẫn còn nhiều cầu thủ thay thế. HLV Hữu Thắng có rất nhiều lựa chọn khi sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Duy Mạnh - Tuấn Anh hoặc Đông Triều - Tuấn Anh. Ở cánh của Văn Hậu, Hồng Duy là sự thay thế xứng đáng. Trước khi Văn Hậu tỏa sáng, Duy cũng thường được HLV Hữu Thắng tin tưởng giao đá vị trí này.
Trong trận thắng Campuchia, Công Phượng đã chơi nổi bật với các pha lập công đẹp mắt. Phượng sẽ tiếp tục được HLV Hữu Thắng tin dùng để đột phá xuyên thủng hàng phòng ngự Philippines. Dù ăn ý với Văn Toàn nhưng sự kết hợp giữa Phượng và Hà Đức Chinh chưa thật tốt. Nếu quá ham bóng, đôi khi cầu thủ ngôi sao này lại bỏ lỡ các cơ hội đáng tiếc cho U.22 VN, trong khi Đức Chinh lại tỏ ra khá đơn độc ở trận gặp Campuchia. Vì vậy, người hâm mộ hy vọng các cầu thủ U.22 VN sẽ gắn kết hơn cho mục tiêu cao nhất.
18 giờ 45 tối nay 20.8, Báo Thanh Niên sẽ truyền hình trực tiếp bình luận trước trận U.22 VN gặp Philippines với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương và bạn Thùy Dung, một cổ động viên nữ rất cuồng nhiệt với các đội tuyển bóng đá VN. Chương trình sẽ phát trực tiếp trên www.thanhnien.vn, các kênh Facebook và YouTube của Báo Thanh Niên. Kính mời bạn đọc đặt câu hỏi tương tác với chương trình. (T.K)
Ý kiến
Cần phải đá khôn ngoan hơn
Dù ghi được 8 bàn thắng sau hai trận nhưng tôi vẫn có cảm giác rất lo lắng. HLV Hữu Thắng chưa có được một mũi nhọn bùng nổ đúng nghĩa. Đức Chinh và Tuấn Tài chưa phải là những trung phong giỏi, theo mẫu như Huỳnh Đức ngày xưa. Các tiền vệ chưa xuất sắc như mong đợi vì họ chuyền sai hơi nhiều. Philippines không phải là đội mạnh của bảng nhưng so với Timor Leste hay Campuchia, họ cũng có lối đá hiện đại hơn, chơi chặt chẽ hơn. Vì thế, VN sẽ rất khó tạo được thế trận áp đảo. U.22 VN cần phải đá khôn ngoan hơn, biết tạo bất ngờ cho đối phương. Chứ cứ đá thật thà, chân chỉ hạt bột rất dễ bị bắt bài. Tôi dự đoán VN thắng 2-0. (HLV Lê Thụy Hải)
Nhiều dự bị vẫn chơi tốt
Gặp Philippines, U.22 VN không có Xuân Trường và Văn Hậu không hẳn là bất lợi. Thậm chí sẽ tạo điều kiện cho HLV Hữu Thắng đưa ra những phép thử khác Tôi nghĩ rất có thể Văn Thanh sẽ được trở lại cánh trái, Văn Kiên vào bên phải cũng lên công về thủ rất tốt. Tuấn Anh sẽ đá từ đầu thay Xuân Trường cặp với Đông Triều chẳng hạn, kể cả Lâm Ti Phông cũng nên thử. Tôi nghĩ nhiều vị trí dự bị của U.22 đều chơi tốt. Đến giờ chúng ta có thể đặt niềm tin lớn vào Công Phượng. Cậu ấy không còn gặp rào cản về áp lực, chơi tự tin và sẽ lại ghi bàn. Trận này, U.22 VN sẽ thắng 3-0. (Bình luận viên Vũ Quang Huy)
Nhật Duy (ghi)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.