Công Phượng thầm lặng giúp người em họ tỏa sáng ở vòng chung kết U.21 quốc gia

24/12/2021 07:31 GMT+7

Tiền vệ mới 17 tuổi Nguyễn Thái Quốc Cường được biết nhiều nhờ là em họ của Công Phượng khi đang chơi ấn tượng trong màu áo Học viện Nutifood ở vòng chung kết giải U.21 quốc gia đang diễn ra ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Ở trận quyết định tấm vé bảng B vào bán kết hôm qua (23.12), Quốc Cường chơi xông xáo ở hàng tiền vệ Học viện Nutifood và là chủ nhân của bàn thắng duy nhất giúp đội nhà giành chiến thắng trước Nam Định để vào bán kết với ngôi nhì bảng. Ngoài tình huống di chuyển thông minh để chớp thời cơ ghi bàn, Quốc Cường còn hoạt động rộng giúp các pha tấn công của Học viện Nutifood đa dạng, biến hóa.

Nguyễn Thái Quốc Cường tỏa sáng tại vòng chung kết U.21 quốc gia

KHẢ HÒA

Không cùng Học viện Nutifood tham dự vòng loại mà chỉ tăng cường lên ở vòng chung kết nhưng thầy Giôm đặt trọn niềm tin vào cầu thủ mới 17 tuổi này khi trao suất đá chính cả 3 trận liên tục. Quốc Cường cho thấy thể lực sung mãn, khát khao thể hiện mình và chơi không hề kém cạnh các đối thủ lớn hơn mình từ 3 đến 4 tuổi.

Chia sẻ sau khi tỏa sáng cùng Học viện Nutifood trước Nam Định, em họ Công Phượng tiết lộ thời gian qua thường liên lạc với tiền đạo tuyển Việt Nam. “Anh Công Phượng thường chỉ cho tôi các bài tập bổ trợ để tăng thể lực, sức mạnh lẫn sự thăng bằng”, Quốc Cường cho biết.

Em họ Công Phượng (28) mới 17 tuổi chơi ấn tượng trong màu áo Học viện Nutifood

KHẢ HÒA

Quốc Cường cũng thổ lộ việc được biết đến nhiều là em họ của Công Phượng không tạo áp lực gì cho bản thân mà còn giúp mình thêm động lực phấn đấu trong tập luyện, thi đấu để vượt qua cái bóng của đàn anh.

Quốc Cường chơi bóng từ năm 2014, tiến bộ không ngừng, được gọi lên các đội tuyển U.15, U.17, U.19. 1 năm qua anh theo chân thầy Giôm về chơi cho Học viện Nutifood.

Quốc Cường (phải) là tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam

KHẢ HÒA

Quốc Cường cũng cho biết hình mẫu cầu thủ mà anh yêu thích là Nguyễn Tuấn Anh bởi mình đang chơi khá giống vị trí của đàn anh. Nếu về mục tiêu của mình, Quốc Cường cho biết sẽ nỗ lực cống hiến cùng Học viện Nutifood có giải đấu thành công tại vòng chung kết U.21 quốc gia. Anh không ngừng hoàn thiện để mong sớm có cơ hội chơi bóng ở V-League cùng các đàn anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.