Công Phượng trở về Việt Nam: Tốt cho chính anh và đội tuyển Việt Nam, nhưng…

15/09/2024 12:09 GMT+7

Như vậy, 2 năm ẩn dật của Công Phượng tại Nhật Bản sẽ khép lại khi cầu thủ từng được ví như 'Messi Việt Nam' chia tay CLB Yokohama FC để về Việt Nam chơi bóng.

Đã đến lúc trở về

Công Phượng trở về để được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam

Công Phượng trở về để được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam

ẢNH: THỦY XUÂN

Kết thúc mùa bóng 2022 bước vào đầu năm 2023, CLB HAGL và bầu Đức "bật đèn xanh" để một loạt ngôi sao phố núi ra đi tìm bến bờ mới, trong đó Công Phượng sang Nhật khoác áo Yokohama FC khi đó đang chơi tại J-League 1, còn Văn Toàn đầu quân cho FC Seoul E-land ở K-Legue 2.

Điểm chung của 2 thương vụ xuất ngoại này là cả 2 cầu thủ đều không tìm được chỗ đứng như kỳ vọng. Dù được ra sân nhiều hơn Công Phượng, nhưng đến tháng 9.2023 Văn Toàn chủ động tìm cách chia tay đội bóng Hàn Quốc để trở về nước chơi bóng, với khát vọng trở lại đội tuyển Việt Nam.

Sự quyết đoán này đã giúp cầu thủ có biệt danh "con trai thần gió" tìm lại phong độ cao nhất của mình, có danh hiệu vô địch V-League đầu tiên cùng CLB Nam Định và hiện đang xếp đầu trong danh sách ưu tiên của Kim Sang-sik tại đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Công Phượng chậm chân hơn. Anh vẫn nán lại Yokohama FC ở mùa thứ 2, với hy vọng sẽ có cơ hội thi đấu nhiều hơn khi đội bóng này xuống chơi tại J-League 2.

Công Phượng từng là cầu thủ được ưa thích nhất Việt Nam

Công Phượng từng là cầu thủ được ưa thích nhất Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên mọi thứ đã diễn ra không như ý, khi điều chàng trai quê Đô Lương nhận được sau 2 năm chơi bóng tại Nhật Bản chỉ là 3 lần ra sân cho Yokohama FC tại Cúp hoàng đế, thậm chí rất ít lần thi đấu cho các đội B.

Điều này đã để lại tiếc nuối và lo lắng rất lớn cho một bộ phận người hâm mộ cầu thủ từng được ví là "Messi Việt Nam", khi HLV Troussier và nay là Kim Sang-sik đều khẳng định đội tuyển Việt Nam không thể có ưu ái đặc cách nào, chỉ có chỗ cho những người thường xuyên thi đấu và có phong độ tốt.

Đó là một thực tế đáng buồn cho Công Phượng và chính đội tuyển Việt Nam, khi thiếu đi một nhân tố có khả năng gây đột biến với những đường dốc bóng và ngoặt bẻ hướng đột ngột đã thành thương hiệu của cầu thủ được bầu Đức "cưng" nhất.

Nhưng tin vui đã tới khi ngày 14.9, CLB Yokohama chính thức xác nhận Nguyễn Công Phượng sẽ rời đội bóng. Cá nhân cựu cầu thủ HAGL cũng khẳng định sẽ chính thức tự do, chia tay đội bóng Nhật Bản sau ngày 15.9.

Còn cơ hội được thi đấu AFF Cup 2024?

Công Phượng trở về Việt Nam: Tốt cho chính anh và đội tuyển Việt Nam, nhưng…- Ảnh 3.

Công Phượng sẽ khép lại 2 năm ít thi đấu tại Nhật Bản

ẢNH: NVCC

Sự trở về của Công Phượng là tin vui cho tất cả mọi người, khi CĐV sẽ lại được xem một trong những cầu thủ từng được yêu thích nhất, được quan tâm nhất sẽ thường xuyên ra sân chơi bóng trở lại.

Cá nhân Công Phượng khi trở lại Việt Nam cũng sẽ có thể tìm lại phong độ tốt ở môi trường chuyên nghiệp, để trở lại đội tuyển Việt Nam như con đường của anh bạn thân Văn Toàn.

Về phần mình, HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam cũng có thể hài lòng khi có thêm một sự lựa chọn chất lượng, kinh nghiệm để tăng chất cho lối chơi sẽ mang tính chủ động tấn công hơn khi kiểm soát bóng.

Chỉ tiếc rằng đến lúc này V-League 2024 - 2025 đã chính thức khóa sổ, không cho đăng ký bổ sung thêm trong khi AFF Cup 2024 chỉ còn 3 tháng nữa sẽ khởi tranh.

Công Phượng sau bàn thắng ghi vòa lưới đội tuyển Palestine

Công Phượng sau bàn thắng ghi vòa lưới đội tuyển Palestine

ẢNH: THỦY XUÂN

Chính vì vậy, sự lựa chọn của Công Phượng sẽ chỉ có thể gói gọn ở các đội bóng hạng nhất giàu tham vọng, với 3 ứng viên hàng đầu là PVF-CAND, Bình Phước và Phù Đổng Ninh Bình.

Trong đó, cái tên sáng giá nhất và có sức thuyết phục nhất để Công Phượng chọn đầu quân chính là đội bóng Phù Đổng Ninh Bình, khi HLV Nguyễn Việt Thắng đang sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia hùng hậu với Văn Lâm, Thanh Thịnh, Văn Thuận… cùng các cựu cầu thủ HAGL Hữu Tuấn, Thanh Bình, Minh Bình, Đức Việt…

Nếu đầu quân cho đội bóng cố đô, Công Phượng sẽ tìm lại bầu không khí quen thuộc có nét tương đồng với đội tuyển quốc gia, nhất là khi HLV Việt Thắng từng là thầy của anh ở đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Troussier.

Công Phượng sẽ phải nhanh chóng lấy lại phong độ nếu muốn có chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam

Công Phượng sẽ phải nhanh chóng lấy lại phong độ nếu muốn có chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam

ẢNH: THỦY XUÂN

Chỉ hơi tiếc môi trường chơi bóng của Công Phượng sẽ là giải hạng nhất, với các đối thủ đa phần là trẻ hoặc "quá lứa lỡ thời" dạt từ V-League về, không đối đầu với các ngoại binh chất lượng mỗi vòng đấu.

Nhưng "có còn hơn không". Mong rằng thi đấu cho những đội bóng có tham vọng lên chơi ở đỉnh cao như Phù Đổng Ninh Bình sẽ giúp Công Phượng thắp lại được niềm vui chơi bóng, để nhanh chóng tìm lại phiên bản tốt nhất của mình.

Hy vọng, lần trở về này của Công Phượng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam càng mạnh mẽ hơn để chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục AFF Cup 2024 sắp tới, nơi chúng ta đang tạm bị 2 đối thủ Indonesia và Thái Lan dẫn trước một quãng khá đáng kể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.