Công tôn Monaco và người vợ mang dòng máu Việt công bố tên con đầu lòng

09/04/2023 15:04 GMT+7

Công tôn Louis Ducruet, cháu trai của người trị vì Công quốc Monaco Thân vương Albert II, và người vợ mang dòng máu Việt Marie đã tự hào công bố hình ảnh đầu tiên và tiết lộ tên của con gái đầu lòng.

Công tôn Monaco và người vợ mang dòng máu Việt công bố tên con đầu lòng - Ảnh 1.

Ảnh chụp tài khoản Instagram của bà Marie Ducruet

INSTAGRAM

Hoàng gia Monaco ngày 4.4 đã vui mừng chào đón thành viên mới là con gái của công tôn Louis Ducruet và vợ Marie (tên trước khi kết hôn là Marie Hoa Chevallier, có cha người Pháp và mẹ là người Pháp gốc Việt).

Ông bà Ducruet tự hào chia sẻ tên và hình ảnh đầu tiên của con gái trên tài khoản Instagram, theo Tạp chí People. Bé gái được đặt tên Victoire, nghĩa là "chiến thắng". Theo trang NameBerry, Victoire là tên phổ biến dành cho bé gái ở Pháp, xếp hạng 30 trong danh sách đặt tên phổ biến nhất trong năm 2021.

"Gia đình nhỏ của chúng tôi đã thêm thành viên với sự ra đời của con gái bé bỏng Victoire", theo chú thích bên cạnh hình ảnh chụp chân của bé gái với chiếc vòng trong bệnh viện, bên trên ghi tên và ngày sinh 4.4. Trong hình, tay của công tôn Ducruet cũng đang nâng niu chân của con gái.

Trước đó, Thân vương Albert II đã không thể chờ đợi và nhanh chóng chia sẻ tin mừng về sự chào đời của thành viên mới trong hoàng tộc. "Cháu trai của tôi là Louis Ducruet và vợ Marie vô cùng vui mừng khi chào đón con gái", trang Monaco Daily News hôm 5.4 dẫn lời người trị vì Monaco.

Bé gái cũng là người cháu đầu tiên của nữ thân vương Stéphanie, em gái Thân vương Albert II.

Theo quy định của luật thừa kế, nữ thân vương Stéphanie hiện đứng thứ 14 trong danh sách thừa kế ngai vàng của Hoàng gia Monaco và con trai của bà là công tôn Louis ở vị trí thừa kế thứ 15. Thành viên mới nhất của hoàng gia đứng thứ 16 trong danh sách.

Monaco có biệt danh là sân chơi của tỉ phú và vào năm 2020 là quốc gia giàu nhất thế giới xét theo bình quân đầu người là 173.688 USD, theo báo USA Today dẫn dữ liệu của Ngân hàng Thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.