Công trình có 5 kỷ lục VN được công nhận là điểm du lịch

20/06/2015 06:12 GMT+7

Ngày 19.6, ông Lê Văn Vĩnh, Tổng giám đốc Công ty CP nhà VN, cho biết tổ hợp Không gian nhà VN - Bảo tàng Kiến trúc làng nghề truyền thống - Trạm dừng chân du lịch (tại xã Điện Minh, TX.Điện Bàn) đã được UBND tỉnh Quảng Nam quyết định công nhận là điểm du lịch địa phương.

Ngày 19.6, ông Lê Văn Vĩnh, Tổng giám đốc Công ty CP nhà VN, cho biết tổ hợp Không gian nhà VN - Bảo tàng Kiến trúc làng nghề truyền thống - Trạm dừng chân du lịch (tại xã Điện Minh, TX.Điện Bàn) đã được UBND tỉnh Quảng Nam quyết định công nhận là điểm du lịch địa phương.

Du khách tham quan trải nghiệm nghề truyền thống tại Không gian nhà VN - Ảnh: C.T.V
Du khách tham quan trải nghiệm nghề truyền thống tại Không gian nhà VN - Ảnh: C.T.V
Đây là công trình khá đặc biệt do doanh nghiệp tư nhân xây dựng, đã được Tổ chức Kỷ lục VN (VietKings) công nhận 5 kỷ lục quốc gia, trong đó đáng chú ý là kỷ lục Bảo tàng Kiến trúc nhà cổ VN lớn nhất và Ngôi nhà sinh thái mô hình chiếc nón mái lợp bằng gáo dừa lớn nhất.
Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, năm 2014 tổ hợp này đã đón hơn 370.000 lượt khách, trong đó có 45.000 lượt khách quốc tế. 6 tháng đầu năm 2015, đã có khoảng 20.000 lượt khách dừng chân tại đây.
Điểm thuận lợi của tổ hợp này là nằm sát QL1 và ngay trên cung đường du lịch giữa 2 di sản văn hóa thế giới ở Quảng Nam (đô thị cổ Hội An, khu di tích Chăm Mỹ Sơn). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.