Công trình trái phép của nhiều nguyên cán bộ ở Bình Định bị tháo dỡ

Thanh Quân
Thanh Quân
16/01/2024 18:38 GMT+7

Các công trình xây dựng trái phép tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) của 4 gia đình đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế, tháo dỡ.

Ngày 16.1, UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép của 4 gia đình trên địa bàn. Theo đó, lực lượng chức năng đã phá dỡ các công trình vi phạm theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Công trình trái phép của nhiều nguyên cán bộ ở Bình Định bị tháo dỡ- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tháo dỡ các công trình xây trái phép ở P.Quang Trung

THANH QUÂN

Cụ thể, 4 trường hợp bị tháo dỡ gồm: ngôi nhà đứng tên ông N.Đ.T (con của một nguyên giám đốc sở ở tỉnh Bình Định), bà P.H.A.P (con một bác sĩ công tác tại một bệnh viện trên địa bàn); bà T.T.T.T (vợ một nguyên Phó giám đốc Công ty CP Môi trường Bình Định) và ông N.V.T (nguyên cán bộ một ngân hàng ở Bình Định).

Công trình trái phép của nhiều nguyên cán bộ ở Bình Định bị tháo dỡ- Ảnh 2.

Dự kiến trong 5 ngày sẽ hoàn thành việc tháo dỡ 4 trường hợp xây dựng trái phép

THANH QUÂN

Các công trình xây dựng trái phép này nằm ở P.Quang Trung (TP.Quy Nhơn). Dự kiến trong vòng 5 ngày, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế tháo dỡ xong các công trình vi phạm trên.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch UBND P.Quang Trung, tại tổ 49, khu vực 5 (P.Quang Trung) có 158 ngôi nhà xây dựng lấn chiếm đất. Nguồn gốc đất của các ngôi nhà này là đất đồi núi, các hộ dân tự chiếm đất xây dựng nhà ở trái phép, mua bán, sang nhượng bằng giấy tờ viết tay qua nhiều người.

Lực lượng chức năng đã chọn gia đình có cán bộ, đảng viên có công trình xây trái phép để thực hiện tháo dỡ trước. Thời gian tới, lực lượng chức năng TP.Quy Nhơn sẽ tiếp tục tháo dỡ những công trình xây trái phép khác.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 16.1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.