Công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn tiếp tục hoàn thiện, 'thách thức' chính quyền

01/09/2023 16:48 GMT+7

Chính quyền sở tại đã ra "tối hậu thư" yêu cầu phải xử lý, giải tỏa lều lán vi phạm trên đất hồ, đất rừng Sóc Sơn (Hà Nội) trong tháng 8 nhưng bất thành. Ngoài ra, nhiều công trình kiên cố vẫn tiếp tục được hoàn thiện, thách thức công tác quản lý của chính quyền sở tại.

Theo ghi nhận của Thanh Niên sáng 1.9, quanh hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, H.Sóc Sơn; trong phạm vi quy hoạch rừng Sóc Sơn) vẫn rất nhiều lều lán được dựng lên để phục vụ nhu cầu cắm trại, du lịch của người dân. Con đường đất rộng vài mét được san gạt bám quanh hồ Đồng Đò có thời điểm xuất hiện cả đoàn xe máy nối đuôi nhau di chuyển để vào các cơ sở mọc trên đất hồ, đất rừng Sóc Sơn.

Công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn tiếp tục được hoàn thiện, 'thách thức' chính quyền - Ảnh 1.

Hình ảnh lều lán, công trình len lỏi từ trên rừng xuống sát mép hồ Đồng Đò vào sáng 1.9

NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, ngày 16.8, tại hội nghị về xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các xã Minh Trí và Minh Phú, ông Phạm Quang Ngọc, Phó chủ tịch UBND H.Sóc Sơn, đã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Minh Trí phải ra quân xử lý, giải tỏa các lều lán vi phạm trên đất hồ, đất rừng xung quanh hồ Đồng Đò trong tháng 8. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ đạo của cấp huyện chưa được chính quyền xã Minh Trí thực hiện triệt để.

Đặc biệt hơn, trong bối cảnh vi phạm đất rừng tại H.Sóc Sơn trở thành điểm nóng, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận thì quanh hồ Đồng Đò vẫn có nhiều công trình tiếp tục được hoàn thiện. Đặc biệt nhất phải kể đến là công trình nằm sát mép hồ với 24 ống cống bê tông xếp chồng lên nhau. Trước đó, ngày 3.6, Xí nghiệp Thủy lợi Sóc Sơn cùng UBND xã Minh Trí đã lập biên bản khi phát hiện nhiều nhóm công nhân thi công kè móng bằng nhiều tấm đan bê tông trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại vị trí cos 24,33 m (dưới cao trình đỉnh đập 5,24m).

Các công trình cạnh hồ Đồng Đò "thay da đổi thịt" theo ngày tháng dù đã được cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm

Đáng chú ý, khi vi phạm cũ chưa được xử lý dứt điểm thì sau vài tháng, công trình này được xây dựng với quy mô lớn hơn. Vào sáng 1.9, trong các ống cống vẫn xuất hiện nhiều người đang tiếp tục thi công. Cùng ngày, PV Thanh Niên đã liên hệ đến lãnh đạo UBND H.Sóc Sơn để phản ánh về tình trạng nêu trên nhưng không nhận được phản hồi.

Theo kế hoạch, trong tháng 8 và tháng 9, H.Sóc Sơn giao Chủ tịch UBND xã Minh Trí cưỡng chế 6 công trình vi phạm xung quanh hồ Đồng Đò, trong đó có công trình 7 tầng kiên cố của ông V.M.C. Công trình này từng được UBND H.Sóc Sơn 3 lần ra quân nhưng "không cưỡng chế được".

Công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn tiếp tục được hoàn thiện, 'thách thức' chính quyền - Ảnh 3.

Công trình 7 tầng kiên cố của ông V.M.C nằm bên hồ Đồng Đò

NGUYỄN TRƯỜNG

Công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn tiếp tục được hoàn thiện, 'thách thức' chính quyền - Ảnh 5.

Cảnh nhộn nhịp bên hồ Đồng Đò

NGUYỄN TRƯỜNG

Một công trình bên hồ Đồng Đò đang tiếp tục được hoàn thiện

Công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn tiếp tục được hoàn thiện, 'thách thức' chính quyền - Ảnh 7.

Lều lán cùng dịch vụ đi kèm vẫn tiếp tục tồn tại ở hồ Đồng Đò

NGUYỄN TRƯỜNG

Sau gần 1 tháng, trong rừng xuất hiện một khung nhà gỗ trên nền đất đã được san gạt


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.