
Đề xuất mở 22 phố đi bộ ở trung tâm TP.HCM
Nội dung được đề cập trong Đề án tổ chức các tuyến phố đi bộ ở khu trung tâm, vừa được Sở GTVT TP.HCM trình UBND TP.
Sau khi lư hương ở Công trường Mê Linh được an vị tại đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, sân đền vẫn có 3 lư hương tổng cộng. Người dân vẫn đến đây thắp nhang, hành lễ như thường ngày.
Hầu hết các tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở các tỉnh, thành phố đều hướng mặt, chỉ tay về phía sông, biển. Vì sao lại có điều này?
Tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo do nhà điêu khắc Phạm Thông sáng tác vào thời điểm năm 1967, được đặt tại Công trường Mê Linh (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM)...
Ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam, tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo được xây dựng uy nghiêm, với lư hương đặt phía trước để người dân bày tỏ lòng thành kính với vị Quốc công tiết chế có công lớn với dân tộc.
Tượng Trần Hưng Đạo ở công trường Mê Linh là minh chứng cho sự năng động của Sài Gòn và là chốn hẹn hò của đôi lứa ở bến Bạch Đằng nhìn ra sông Sài Gòn đầy thơ mộng.