Công ty bánh kẹo Hải Châu: Thua lỗ hơn 15 tỉ đồng, lãnh đạo vẫn lên chức

13/08/2006 23:59 GMT+7

Từ tháng 6/2003 - tháng 1/2005, Công ty bánh kẹo Hải Châu đã thua lỗ 15,6 tỉ đồng, trong đó riêng dây chuyền sản xuất bánh mềm cao cấp trị giá 65 tỉ đồng đã làm lỗ gần 9 tỉ đồng trong năm 2005. Thế mà Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty này vẫn... lên chức.

Năm 2001, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phê duyệt dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bánh mềm cao cấp với tổng mức đầu tư là 73,35 tỉ đồng. Tháng 4/2004, thiết bị được nhập khẩu từ Công ty Peja (Hà Lan) về cơ bản đã lắp đặt xong với giá thành thực tế là 65 tỉ đồng. Tháng 10/2005, dự án được quyết toán và phía Hải Châu đã thanh toán cho Peja toàn bộ số tiền theo hợp đồng, phía Peja chỉ để lại 35 ngàn euro tiền bảo lãnh bảo hành.

Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ như mục tiêu dự án đề ra. Dây chuyền sản xuất bánh với công suất dự kiến 2.200 tấn/năm (đã được phê duyệt khi thực hiện dự án) nay chỉ duy trì được từ 5-8 % công suất (năm 2004 là 147 tấn, năm 2005 là 74 tấn); từ khi đi vào hoạt động lỗ hơn 11 tỉ đồng, tính riêng năm 2005 lỗ gần 9 tỉ đồng. Nguyên nhân bánh mềm khi sản xuất bị dính khuôn, bong đáy, chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng như hợp đồng, do vậy loại bánh cao cấp này không cạnh tranh được trên thị trường.

Điều đáng nói là cho đến nay, theo các báo cáo của Hải Châu, phía đối tác Peja chưa hoàn thành việc chuyển giao công nghệ sản xuất; Peja đã xóa bỏ lệnh điều khiển, tháo bộ phận sàng rung mang về nước dẫn đến thiết bị trộn nguyên liệu khô trong dây chuyền chưa được đưa vào sử dụng. Phía Peja, trong các văn bản trả lời Công ty Hải Châu và Tổng công ty mía đường 1, cho rằng họ đã hoàn thành việc chuyển giao và phần lớn những sai sót là do phía sử dụng thiết bị (tức Công ty Hải Châu - PV). Mặc dù Hải Châu khẳng định dây chuyền chưa hoàn thiện nhưng công ty này vẫn làm thủ tục nghiệm thu dây chuyền và thanh toán số tiền hơn 60 tỉ đồng cho đối tác. Hiện Hải Châu và cả Bộ NN&PTNT đã phải nhờ cả Đại sứ quán Hà Lan can thiệp đề nghị Peja đưa chuyên gia và thiết bị sang để khắc phục những sự cố còn tồn tại. Nguy cơ phải đổ thêm tiền vào dự án này là thấy rõ.

Ngoài ra, Công ty Hải Châu còn bị lỗ ở dây chuyền sản xuất sô-cô-la mất gần 500 triệu đồng, số bao bì tồn kho có nguy cơ phải bán giấy vụn cũng lên tới gần 6 tỉ đồng.

Tình hình thua lỗ như vậy, thế nhưng trong bản báo cáo giải trình lỗ do Chủ tịch HĐQT Phùng Thanh Bình ký lại chỉ nhận trách nhiệm chung chung còn nguyên nhân khách quan thì được tính toán hết sức tỉ mỉ.

Để giải quyết khoản lỗ 15,6 tỉ đồng này, lãnh đạo Công ty Hải Châu đề nghị: "Hội đồng thẩm định giá trị doanh nghiệp lần II, Ban lãnh đạo Tổng công ty mía đường 1, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng xem xét, giúp đỡ công ty cho xử lý tài chính theo cơ chế chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần". Nếu trong lần định giá doanh nghiệp lần II, Nhà nước trừ 15,6 tỉ đồng lỗ vào vốn Nhà nước (hiện là 32 tỉ đồng) thì vốn Nhà nước sẽ chỉ còn lại một nửa.

Công ty xảy ra thua lỗ, quản lý dự án trị giá hàng chục tỉ đồng không đạt hiệu quả như mong muốn nhưng các vị lãnh đạo của Hải Châu chỉ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, thậm chí còn được... lên chức. Những con người đã từng quản lý doanh nghiệp làm ăn thua lỗ trong gần 2 năm trời, nay không những không bị xử lý nghiêm khắc mà vẫn tiếp tục là người đại diện vốn Nhà nước và nằm trong ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo thông báo số 386 của Tổng công ty Mía đường 1, Ban giám đốc Công ty bánh kẹo Hải Châu nhận hình thức kiểm điểm; ông Phùng Thanh Bình, nguyên Giám đốc nhận hình thức khiển trách, nay đang giữ  chức Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Đình Khiêm, nguyên Phó giám đốc, nhận hình thức nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm nay lên làm Giám đốc. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, nguyên Phó giám đốc nhận hình thức khiển trách, nay lên làm lãnh đạo một công ty khác cũng thuộc Tổng công ty mía đường 1!

Thanh Phong - Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.